Có 33 kết quả :

Bình Dương: Tiền hỗ trợ thuê nhà đã đến tay gần 500.000 người lao động

Bình Dương: Tiền hỗ trợ thuê nhà đã đến tay gần 500.000 người lao động

TPO - Bình Dương đã phê duyệt kinh phí dự chi 1,3 nghìn tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà. Địa phương này hiện mới chỉ giải ngân được số tiền hơn 238 tỷ đồng. Dù vậy, ngành chức năng tỉnh này quyết tâm trong tháng 8 sẽ hoàn thành giải ngân. Bình Dương lý giải nguyên nhân giải ngân còn chậm vì nguồn kinh phí mới được phân bổ.
Trụ sở UBND thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa

Hà Nội: Dùng tiêu chí giải ngân đầu tư công để xếp loại lãnh đạo sở ngành

TPO - UBND Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã thực hiện quyết liệt các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư. Xác định đây là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.
Ồ ạt đăng ký nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, Bình Dương tăng ca đêm giải quyết hồ sơ

Ồ ạt đăng ký nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, Bình Dương tăng ca đêm giải quyết hồ sơ

TPO - Theo dự kiến ban đầu, Bình Dương có khoảng 820.000 trường hợp nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên thống kê đến thời điểm này lên đến hơn 1 triệu hồ sơ đăng ký. Với quyết tâm hoàn tất việc chi hỗ trợ trong tháng 8, Bình Dương đã tăng cường nhân sự, thêm giờ làm và không có ngày nghỉ.
Bình Dương kiến nghị gia hạn thời gian chốt hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà

Bình Dương kiến nghị gia hạn thời gian chốt hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà

TPO - Theo quy định, đến ngày 15/8 sẽ hết hạn nộp hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Như vậy, chỉ còn khoảng 2 ngày nữa là hết thời hạn nhưng công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký còn ngổn ngang, nguy cơ dẫn đến thiếu sót đối tượng được thụ hưởng. Do đó, tỉnh Bình Dương kiến nghị gia hạn thêm thời gian, bố trí nhân sự làm cả ngày thứ 7 và chủ nhật.
Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: Chủ tịch TPHCM ra 'tối hậu thư'

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: Chủ tịch TPHCM ra 'tối hậu thư'

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu nhanh chóng thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và tiến hành chi kinh phí để hỗ trợ cho người lao động theo đúng thời gian quy định, hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/8 tới. Các cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm.
Công nhân vẫn tiếp tục phải chờ để nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ từ ngân sách. Ảnh minh họa: Phạm Thanh

Gói 6,5 nghìn tỷ hỗ trợ công nhân thuê nhà: Tắc giải ngân, lỗi tại ai?

TP - Ngân sách T.Ư đã chuyển đầy đủ hơn 6,5 nghìn tỷ đồng về các địa phương để chi trả hỗ trợ người lao động (NLÐ) thuê nhà trọ. Thực tế, chỉ còn 4 ngày kể cả cuối tuần để địa phương nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ (hạn cuối ngày 15/8). Tuy nhiên, tới nay các địa phương mới giải ngân tới NLÐ được hơn 700 tỷ đồng. Lỗi chậm trễ làm hỏng một chính sách hỗ trợ an sinh này, ai chịu trách nhiệm?
TPHCM lý giải việc chậm giải ngân gói hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

TPHCM lý giải việc chậm giải ngân gói hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

TPO - Hiện nay công tác xét duyệt và giải ngân tiền hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại TPHCM còn quá chậm. Đặc biệt, có 5 quận, huyện mức giải ngân còn rất thấp gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện giải pháp hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của Chính phủ.
Đoàn giám sát HĐND thành phố Hà Nội cũng chỉ ra, công tác quản lý quỹ nhà tái định cư trên địa bàn còn nhiều hạn chế, rất nhiều căn hộ hiện bỏ trống, gây lãng phí lớn Ảnh: Trường Phong

Sử dụng tài sản, nhà đất công ở Hà Nội: Hàng loạt vi phạm nghiêm trọng

TP - HĐND thành phố Hà Nội chỉ rõ, nhiều đơn vị thuê nhà của thành phố nhưng chưa ký hợp đồng thuê nhà theo quy định. Có những đơn vị không ký hợp đồng và không trả tiền thuê nhà. Nhiều địa điểm nhà chuyên dùng đã hết thời hạn hợp đồng thuê nhà, đất đến nay chưa được đơn vị quản lý nhà ký lại, gia hạn thuê…
Gần 1,2 triệu lao động sẽ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

Gần 1,2 triệu lao động sẽ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

TPO - Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TPHCM toàn thành phố có gần 1,2 triệu lao động thuộc diện được hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân theo Quyết định 08 của Chính phủ. Các sở ngành và địa phương đã lên danh sách cụ thể và đang chờ phê duyệt. Dự kiến, thành phố sẽ chi 2.097 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động.