Chiếc răng giả 3 chân khiến nữ bệnh nhân gặp họa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đang súc miệng thì lên cơn ho sặc sụa, khó thở, bình tĩnh kiểm tra, nữ bệnh nhân phát hiện chiếc răng giả của mình đã biến mất. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã phải thực hiện nội soi mới lấy được chiếc răng 3 chân sắc nhọn đang nằm trong phế quản người bệnh.

Ngày 15/6, TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị dị vật đường thở rất nguy hiểm.

Nữ bệnh nhân 29 tuổi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đau tức ngực, khó thở. Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía người bệnh ghi nhận, một ngày trước, trong lúc đánh răng chuẩn bị đi ngủ thì chị bất ngờ bị ho sặc sụa. Sau khi bình tĩnh lại, chị không tìm thấy chiếc răng giả của mình.

Chiếc răng giả 3 chân khiến nữ bệnh nhân gặp họa ảnh 1

Chiếc răng giả 3 chân được bác sĩ thực hiện nội soi lấy ra khỏi đường thở của bệnh nhân

Người bệnh đã đến một phòng khám gần nhà kiểm tra và nội soi tiêu hóa nhưng không phát hiện dị vật. Một ngày sau chị bị đau tức ngực, khó thở phải vào Bệnh viện Tai Mũi Họng thăm khám. Kết quả kiểm tra hình ảnh, bác sĩ phát hiện dị vật kích thước khoảng 12mm nằm ở phổi phải của bệnh nhân.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định nội soi và lấy thành công chiếc răng giả có 3 chân sắc nhọn đang nằm trong phế quản bên phải của người bệnh. Bệnh nhân may mắn khi các móc sắt không gây tổn thương niêm mạc, ít phù nề, chảy máu. Sau khi lấy dị vật, sức khỏe của chị đã bình phục tốt.

Người bệnh cho biết, hơn 2 năm trước chị gặp tai nạn bị mất răng cửa nên đã làm răng giả bọc sứ thay thế. Tuy nhiên, chiếc răng giả hay bị lung lay, trước khi tai họa xảy ra chị đã nhiều lần phải đi dán lại nhưng không được như ý muốn.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng nếu răng giả bị hư, gãy móc, người bệnh nên đi làm lại để bác sĩ có phương án hỗ trợ tốt hơn. Trường hợp làm một răng giả, nên khoan, cố định răng vào xương hàm sẽ an toàn hơn.

MỚI - NÓNG