Hiểu lầm tai hại của gia đình khiến trẻ sốt xuất huyết nguy kịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau nhiều ngày sốt cao liên tục, ói, tiêu chảy người nhà nghĩ trẻ bị rối loạn tiêu hóa và tự mua thuốc điều trị. Tuy nhiên, bệnh diễn tiến ngày càng nặng đến khi trẻ được đưa vào cấp cứu đã rơi vào lơ mơ. Bác sĩ xác định bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết, suy đa cơ quan, nguy kịch tính mạng.

Đó là trường hợp của cậu bé L.A.S. (12 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, TPHCM) được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố. Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận, trước khi nhập viện, trẻ có biểu hiện sốt cao liên tục, ói tiêu chảy phân đen 4 đến 5 lần mỗi ngày. Tuy nhiên, thay vì đưa trẻ đến bệnh viện, người nhà nghĩ trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên mua thuốc cho uống nhưng không giảm.

Bệnh diễn tiến nặng khiến trẻ phải nhập viện cấp cứu và được bác sĩ chẩn đoán sốc sốt xuất huyết (dengue) nặng ngày 4, suy hô hấp, rối loạn đông máu. Kết quả siêu âm bụng ngực cho thấy bệnh nhi bị tràn dịch màng bụng, tràn dịch màng phổi, xét nghiệm máu ghi nhận tình trạng tổn thương gan nặng, rối loạn đông máu nặng.

Hiểu lầm tai hại của gia đình khiến trẻ sốt xuất huyết nguy kịch ảnh 1

Bệnh nhi đã may mắn vượt qua nguy kịch sau khi được bác sĩ nỗ lực cứu chữa

BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cho biết, đây là trường sốc sốt xuất huyết nặng do nhập viện trễ. Trẻ được điều trị truyền dịch cao phân tử chống sốc, phối hợp nhiều giải pháp điều trị tích cực và hỗ trợ hô hấp bằng phương pháp thở áp lực dương liên tục, điều chỉnh rối loạn đông máu. Sau hơn 1 tuần điều trị, đến nay tình trạng các trẻ cải thiện dần, tỉnh táo.

Từ trường hợp trên, BS Minh Tiến khuyến cáo, phụ huynh sốt xuất huyết đang gia tăng tại khu vực các tỉnh phía Nam, khi trẻ có biểu hiện sốt, phụ huynh phải theo dõi phát hiện sớm các dấu hiệu sớm để đưa đến cơ sở y tế kịp thời. Cụ thể, nếu thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày, có biểu hiện quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì; đau bụng; chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen; tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống cần đưa trẻ nhập viện càng sớm càng tốt.

Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp trên địa bàn TPHCM. Theo thống kê của Sở Y tế từ đầu năm đến nay đã ghi nhận gần 11.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có hàng trăm ca bệnh nặng và 7 trường hợp tử vong. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành y tế khuyến cáo cộng đồng cần chủ động thực hiện các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng, không để muỗi đốt.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.