Sốt xuất huyết, tay chân miệng tiếp tục 'leo thang' tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng tiếp tục leo thang, tuần qua toàn thành phố ghi nhận 132 ổ dịch. Ngành y tế cảnh báo, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, cộng đồng cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe.

Ngày 5/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 11.722 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH) số ca bệnh đã tăng 66,5% so với cùng kỳ năm trước (7.039 ca).

Sốt xuất huyết, tay chân miệng tiếp tục 'leo thang' tại TPHCM ảnh 1

Trẻ em là đối tượng có thể bị cả SXH và TCM tấn công, phụ huynh cần tăng cường biện pháp bảo vệ

Đáng lưu ý, năm nay số ca bệnh nặng ở mức rất cao, hiện đã ghi nhận 209 trường hợp nặng, tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm 2021 (28 ca). Các bệnh viện đã ghi nhận 7 trường hợp sinh sống trên địa bàn thành phố tử vong vì SXH. Trong tuần 22 toàn thành phố ghi nhận 111 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 79 phường, xã thuộc 20/22 quận huyện và thành phố Thủ Đức với hơn 1.500 ca mắc mới.

HCDC cảnh báo thành phố đã bước vào mùa mưa là giai đoạn cao điểm của dịch SXH. Để hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch, mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, công sở cần nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống, dọn dẹp nơi mình làm việc, sinh sống, từ trong nhà đến xung quanh nhà.

Cộng đồng không nên để đọng nước làm phát sinh lăng quăng, muỗi bằng giải pháp đơn giản là lật úp các xô, lọ, chai cũ không dùng đến; cọ rửa và thay nước lọ hoa, chén nước cúng mỗi tuần 1 lần, dọn dẹp mái hiên, nóc nhà, máng xối, thả cá để diệt lăng quăng trong các vật dụng chứa nước sinh hoạt. Sử dụng bình xịt, nhang, kem thoa xua muỗi, mặc áo quần dài tay, ngủ mùng kể cả ban ngày để tránh muỗi đốt.

Cùng với dịch sốt xuất huyết, dịch tay chân miệng (TCM) cũng đang diễn biến rất phức tạp. Trong 5 tháng đầu năm 2022, thành phố ghi nhận 4.768 trường hợp mắc TCM. Chỉ tính riêng trong tuần 22 thành phố ghi nhận thêm 977 ca bệnh tay chân miệng, tăng 159 ca so với trung bình 4 tuần trước đó. Tuần qua, số ca bệnh tăng ở hầu hết các quận huyện với 21 ổ dịch mới phát sinh tại.

Bệnh TCM lây qua giọt bắn hoặc tiếp xúc trực tiếp, chủ yếu xảy ra ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh chưa có vắc xin phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. HCDC khuyến cáo cộng đồng cần tăng cường vệ sinh, khử khuẩn ở những nơi trẻ học tập, vui chơi, vệ sinh tay thường xuyên cho trẻ và người giữ trẻ, không cho trẻ ăn uống chung. Những trẻ đã phát hiện mắc bệnh phụ huynh cần phải cách ly, điều trị khỏi hoàn toàn mới cho đến trường hoặc tiếp xúc với môi trường đông người trở lại.

MỚI - NÓNG