TPO - Những ngày này, các chủ vườn hoa, cây cảnh ở làng hoa Nghệ An đã bắt đầu nhập số lượng lớn hoa Tết về trưng bày, chăm sóc, phục vụ khách hàng.
Video: Làng hoa, cây cảnh Nghệ An tất bật cho vụ mùa lớn nhất trong năm. Làng hoa Kim Phúc, Kim Chi (phường Vinh Phú) được xem là thủ phủ hoa, cây cảnh của tỉnh Nghệ An. Những ngày này, sắc xuân đã bắt đầu rạo rực bởi muôn loài hoa khoe sắc trong các nhà vườn, dọc ven đường…
Từ sáng sớm, không khí làm việc đã hối hả, tất bật. Người tỉa cành, người sang chậu, người chỉnh dáng cây, người tất bật ghi đơn, bốc xếp hoa.
Để chuẩn bị nguồn hàng đa dạng cho thị trường Tết, các nhà vườn ở Nghệ An đã nhập hoa, cây cảnh từ nhiều “thủ phủ” lớn, như: Đà Lạt, Hà Nội, Hưng Yên, TPHCM… Hoa sau khi đưa về được chăm sóc kỹ lưỡng, cắt tỉa, tạo dáng, vào chậu rồi mới xuất bán cho các đại lý hoặc bán lẻ tại vườn.
Chị Nguyễn Thị Nhi (chủ một vườn hoa ở Kim Phúc) cho biết, với người trồng hoa, cây cảnh thì Tết là thời điểm cung cấp số lượng lớn nhất ra thị trường và cũng là thời điểm mang lại khoản thu nhập cao nhất trong năm. Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026, tuy nhiên, hiện chị Nhi đã nhập về vườn hơn 30 loại hoa, cây cảnh để phục vụ cho mùa hoa Tết. Hoa được lấy từ đủ các miền Bắc - Trung - Nam. “Năm nay thời tiết diễn biến thất thường, mưa bão kéo dài khiến nhiều diện tích hoa bị ảnh hưởng. Nguồn hàng vì thế không dồi dào như mọi năm. Để đảm bảo đủ hoa vụ Tết, chúng tôi phải chủ động liên hệ nhiều đầu mối, đi xa hơn để tìm được những lô hàng đẹp, đạt chất lượng”, chị Nhi chia sẻ.
Không ít người tranh thủ mua sớm để chọn được cây ưng ý, tránh tình trạng giá tăng cao vào những ngày cận Tết.
“Do ảnh hưởng của mưa bão và chi phí vận chuyển tăng, giá hoa, cây cảnh năm nay tăng hơn so với năm trước, phổ biến tăng khoảng 10 - 20%. Các loại cây cảnh phổ thông như quất, kim tiền, hạnh phúc, đỗ quyên, hoa hồng… được ưa chuộng”, chị Hoàng Thị Nam (chủ một vườn hoa ở Kim Phúc) cho hay.
Các nhà vườn cho biết, dù vất vả hơn do thời tiết, nhưng họ vẫn kỳ vọng một vụ Tết “được mùa, được giá”.
Bà Nguyễn Thị Hương Lê, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Phú cho biết, toàn phường hiện có 3 làng nghề hoa cây cảnh với gần 300 hộ kinh doanh, nhiều hộ có thu nhập ổn định, thậm chí rất khá từ nghề này. Đến thời điểm này, thị trường hoa, cây cảnh trên địa bàn đã bắt đầu sôi động. “Dù chịu ảnh hưởng của mưa bão trong năm, người dân làng hoa đã nỗ lực khôi phục sản xuất nên nguồn hàng vẫn tương đối dồi dào. Việc người dân mua hoa sớm giúp nhà vườn chủ động đầu ra, giảm áp lực tiêu thụ dồn vào những ngày cận Tết, đồng thời góp phần ổn định giá cả”, bà Lê chia sẻ.