Có 74 kết quả :

Công an tỉnh Nam Định đọc lệnh bắt 4 cuuwj cán bộ xã Mỹ Phúc tại UBND xã Mỹ Phúc - Ảnh: Công an tỉnh Nam Định

Lộ nguyên nhân 4 cựu 'quan xã' tại Nam Định bị khởi tố, bắt tạm giam

TPO - Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời kỳ còn đương chức, nhóm cán bộ xã Mỹ Phúc đã bán trái thẩm quyền 544 m2 đất tại sân vận động. Đặc biệt đã buông lỏng quản lý, để 95 hộ dân “xoá sổ” gần 40.000 m2 đất nông nghiệp, để diện tích lớn đất canh tác này biến thành nhà xưởng, vườn ao.
TRụ sở Đảng uỷ, UBND xã Nam Mỹ, nơi công tác của 3 cán bộ vừa bị bắt - Ảnh: Hoàng Long

Bắt tạm giam 3 quan xã vì tội 'lạm quyền'

TPO - Sáng nay (3/9), Công an huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) cho biết vừa tiến hành bắt, tạm giam, đồng thời khởi tố đối với 3 cán bộ của xã Nam Mỹ (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định” về tội danh “Lạm dụng, chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.
'40% cán bộ yếu kém là con ông cháu cha'

'40% cán bộ yếu kém là con ông cháu cha'

TP - Sáng 3/7, phát biểu tại Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội. Tổng Giám đốc Đài PTTH Hà Nội Tô Quang Phán nói: “Tôi thấy ở cơ sở xuất hiện lớp lãnh đạo rất nhiều bằng nhưng không biết làm gì cả”.
Bị cáo Vũ Đức Thuận, nguyên phó Tổng giám đốc PVC bị tuyên án tội “Tham ô tài sản”. Ảnh nguồn: Dân Việt.

Chống tham nhũng: Thanh lọc bộ máy, cải thiện môi trường đầu tư

TP - “Chống tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật không thể làm co lại mà chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Chống tham nhũng cũng đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển, giảm các thủ tục hành chính, chống tình trạng lót tay, bôi trơn…”, ông Lê Như Tiến (ảnh), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chia sẻ với Tiền Phong về vấn đề phòng chống tham nhũng trong thời gian qua.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng. Ảnh: T.H

Không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng

TP - Theo ông Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) do Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chủ trì (sáng nay, ngày 25/6) có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện những kết quả đạt được, cũng như chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ và cho cả nhiệm kỳ tới.