Bắt tạm giam 3 quan xã vì tội 'lạm quyền'

TRụ sở Đảng uỷ, UBND xã Nam Mỹ, nơi công tác của 3 cán bộ vừa bị bắt - Ảnh: Hoàng Long
TRụ sở Đảng uỷ, UBND xã Nam Mỹ, nơi công tác của 3 cán bộ vừa bị bắt - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Sáng nay (3/9), Công an huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) cho biết vừa tiến hành bắt, tạm giam, đồng thời khởi tố đối với 3 cán bộ của xã Nam Mỹ (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định” về tội danh “Lạm dụng, chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nam Trực đã thực hiện lệnh bắt, tạm giam 3 tháng đối với 3 cán bộ xã Nam Mỹ gồm 2 cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu là nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Nguyễn Quốc Lịch (57 tuổi, trú tại xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), nguyên Chủ tịch UBND xã Trần Văn Dũng (63 tuổi, trú tại xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) và một cán bộ đương chức là cán bộ địa chính Trần Phát Đấu (43 tuổi, trú tại xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

Trong đó, nguyên Bí thư đảng uỷ xã Nguyễn Quốc Lịch vì lý do sức khoẻ (bị tai biến) nên được cơ quan công an cho tại ngoại.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nam Trực cũng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 "quan xã" trên với tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ". Cụ thể là vi phạm các quy định về tài chính trong lĩnh vực đất đai.

Một nguồn tin của Tiền Phong cho biết, trong quá trình tại chức, 2 lãnh đạo là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã nêu trên đã câu kết với cán bộ địa chính trong đấu giá đất đai, vẽ ra các khoản thu để thu lợi, chia nhau gây thất thoát ngân sách và tiền đóng nộp của người dân trong xã.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.