Lộ nguyên nhân 4 cựu 'quan xã' tại Nam Định bị khởi tố, bắt tạm giam

Công an tỉnh Nam Định đọc lệnh bắt 4 cuuwj cán bộ xã Mỹ Phúc tại UBND xã Mỹ Phúc - Ảnh: Công an tỉnh Nam Định
Công an tỉnh Nam Định đọc lệnh bắt 4 cuuwj cán bộ xã Mỹ Phúc tại UBND xã Mỹ Phúc - Ảnh: Công an tỉnh Nam Định
TPO - Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời kỳ còn đương chức, nhóm cán bộ xã Mỹ Phúc đã bán trái thẩm quyền 544 m2 đất tại sân vận động. Đặc biệt đã buông lỏng quản lý, để 95 hộ dân “xoá sổ” gần 40.000 m2 đất nông nghiệp, để diện tích lớn đất canh tác này biến thành nhà xưởng, vườn ao.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 16/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Nam Định đã thực hiện bắt tạm giam đối với 4 cựu lãnh đạo, cán bộ của xã Mỹ Phúc (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) là Bùi Thế Tân (59 tuổi, trú tại xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Mỹ Phúc, về hưu năm 2018), Trần Thành Tám (58 tuổi, trú tại xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; nguyên Chủ tịch UBND xã, về hưu năm 2018), Trần Văn Sỹ (59 tuổi, trú tại xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; nguyên cán bộ địa chính xã Mỹ Phúc từ năm 1998 đến năm 2018).

Ngoài 3 cán bộ xã trên, công an còn bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Nhiệm (58 tuổi, trú tại xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; Bí thư thôn Lốc, xã Mỹ Phúc).

Nguồn tin riêng của Tiền Phong tại xã Mỹ Phúc cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Lạm quyền trong thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" tại xã Mỹ Phúc, đồng thời khởi tố bị can đối với tổng số 6 cựu cán bộ của xã Mỹ Phúc liên quan đến vụ án này.

Lộ nguyên nhân 4 cựu 'quan xã' tại Nam Định bị khởi tố, bắt tạm giam ảnh 1

4 cựu quan xã vừa bị bắt - Ảnh: Hoàng Long

Được biết, ngoài 4 cán bộ bị bắt giam trên, còn 2 cán bộ khác bị khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn là "cấm đi khỏi nơi cư trú" là Trần Đức Luyện (64 tuổi, trú tại xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Phúc và ông Trần Ngọc Tuyên (64 tuổi, trú tại xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), nguyên trưởng thôn Lốc, xã Mỹ Phúc.

Về nguyên nhân khởi tố vụ án, qua điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định xác định, những cựu cán bộ trên liên quan đến việc  UBND xã Mỹ Phúc và chính quyền thôn Lốc, xã Mỹ Phúc đã bán trái thẩm quyền 544m² đất sân vận động, thu số tiền 1.904.000.000 đồng vào năm 2013.

Lộ nguyên nhân 4 cựu 'quan xã' tại Nam Định bị khởi tố, bắt tạm giam ảnh 2

Trụ sở xã Mỹ Phúc, nơi có 4 cựu cán bộ vừa bị bắt - Ảnh: Hoàng Long

Đặc biệt, từ năm 2011 đến năm 2015, UBND xã Mỹ Phúc đã buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, để 95 trường hợp xây dựng nhà ở, xưởng sản xuất, đào ao và làm vườn trên diện tích 39.994,5 m² đất trồng lúa, đất giao thông và đất thủy lợi.

Tuy nhiên, khi phát hiện, UBND xã Mỹ Phúc chỉ ra quyết định xử phạt hành chính đối với các hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, ngoài ra không có biện pháp xử lý khác khiến đến nay, diện tích đất nông nghiệp rất lớn trên vẫn bị sử dụng sai mục đích.

MỚI - NÓNG