'Kỳ nghỉ hồng' giúp người dân nghèo ở Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 20/8, Chi đoàn 1 Đoàn cơ quan Ban Tổ chức trung ương, Chi đoàn Cục cơ yếu Đảng - Chính quyền (Ban cơ yếu chính phủ) phối hợp với Huyện đoàn Chi Lăng và một số tổ chức Đoàn ở Lạng Sơn tổ chức chiến dịch “Kỳ nghỉ Hồng” năm 2022 tại xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tại đây, các tình nguyện viên của các đơn vị: Chi đoàn Cục cơ yếu Đảng- Chính quyền, Chi đoàn văn phòng Ban tổ chức trung ương và các tổ chức đoàn ở Lạng Sơn như: Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn cơ sở cảnh sát cơ động PK02, Chi đoàn Sở Giao thông- Vận tải, Chi đoàn Trung tâm kiểm soát bệnh tật. Huyện đoàn Chi Lăng đã thực hiện, tham gia các chương trình: Trao kinh phí hỗ trợ (5 triệu đồng) cho BCH Đoàn xã Chiến Thắng đổ đường bê tông xóm Nà Nạo, xã Chiến Thắng và hỗ trợ 5 triệu đồng cho thôn Nà Pất để xây dựng công trình thắp sáng đường thôn. Tặng 20 suất quà cho gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó (mỗi suất quà trị giá 500.000₫).

'Kỳ nghỉ hồng' giúp người dân nghèo ở Lạng Sơn ảnh 1

Trao biển hỗ trợ xây dựng công trình "Thắp sáng đường thôn" cho xã Chiến Thắng -Ảnh: Duy Chiến

'Kỳ nghỉ hồng' giúp người dân nghèo ở Lạng Sơn ảnh 2

Tặng quà cho gia đình và các em nghèo -Ảnh: Duy Chiến

'Kỳ nghỉ hồng' giúp người dân nghèo ở Lạng Sơn ảnh 3

Các đối tượng chính sách, khó khăn nhận quà của ban tổ chức -Ảnh: Duy Chiến

'Kỳ nghỉ hồng' giúp người dân nghèo ở Lạng Sơn ảnh 4

Chương trình thu hút, hưởng ứng tham gia của các tổ chức Đoàn ở Trung ương, địa phương -Ảnh: Duy Chiến

Bên cạnh đó, các đoàn viên, thanh niên tổ chức tuyên truyền về Pháp luật phòng chống đuối nước, HIV/AIDS cho học sinh và mở “gian hàng 0 đồng” cho bà con các dân tộc xã Chiến Thắng.

'Kỳ nghỉ hồng' giúp người dân nghèo ở Lạng Sơn ảnh 5

Khánh thành công trình phúc lợi xã hội cho nhân dân xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng -Ảnh: Duy Chiến

'Kỳ nghỉ hồng' giúp người dân nghèo ở Lạng Sơn ảnh 6

Nhân dân địa phương tham gia "Gian hàng 0 đồng" -Ảnh: Duy Chiến

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giúp các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng ổn định, phát triển.

MỚI - NÓNG