Nhiều hoạt động thiết thực phục vụ an sinh xã hội đất Sen Hồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 29/7, tại trường Đại học Đồng Tháp, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh) phối hợp Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức hành trình “Caravan - Về đất sen hồng” năm 2022.
Nhiều hoạt động thiết thực phục vụ an sinh xã hội đất Sen Hồng ảnh 1

Anh Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Trưởng BTC hành trình Caravan (bên phải) trao tặng nguồn lực 2 tỷ đồng cho Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Huỳnh Minh Thức. - Ảnh: Hòa Hội

Hành trình “Caravan - Về đất sen hồng” năm 2022 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29 đến 31/7 với nhiều hoạt động thiết thực phục vụ an sinh xã hội và nông thôn mới như: trao tặng đèn năng lượng, hồ bơi, thư viện, xe đạp, bơm thuốc cảm quang… trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tổng giá trị hỗ trợ vật chất cho người dân hơn 2 tỷ đồng.

Nhiều hoạt động thiết thực phục vụ an sinh xã hội đất Sen Hồng ảnh 2

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp phát biểu. - Ảnh: Hòa Hội

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết, trong những năm qua, Phong trào “Tuổi trẻ Đồng Tháp chung tay xây dựng nông thôn mới” ngày càng thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân với nhiều kết quả nổi bật, các cấp bộ Đoàn đã vận động, huy động nguồn lực xã hội hoá làm mới hàng nghìn km đường giao thông nông thôn, xây dựng hàng trăm công trình thắp sáng đường quê, tu sửa cầu dân sinh; thành lập mới các Tổ Hợp tác, Hợp tác xã thanh niên, trồng hoa, cây xanh ở các tuyến đường nông thôn của tỉnh.

Nhiều hoạt động thiết thực phục vụ an sinh xã hội đất Sen Hồng ảnh 3

Nhiều hoạt động được nhân dân ghi nhận, có sức lan tỏa rộng khắp như: xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, xây dựng các căn nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; tham gia các hoạt động xây dựng các công trình thắp sáng đường quê, giúp đỡ hộ thanh niên thoát nghèo… đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Nhiều hoạt động thiết thực phục vụ an sinh xã hội đất Sen Hồng ảnh 4

Trao tặng xe đạp cho học sinh tỉnh Đồng Tháp.

Qua đó, thu hút đông đảo thanh niên và nhân dân tham gia. “Các thành tích nêu trên, có sự ủng hộ, đóng góp của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ cho tỉnh Đồng Tháp trong thời gian vừa qua. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trung tâm đem kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ của trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp nói chung và quá trình xây dựng Nông thôn mới của tỉnh nói riêng”, anh Thức nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG