Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong:

Khắc phục tình trạng hành chính hoá, bệnh thành tích trong công tác Đoàn

TPO - Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đề nghị đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội - Đội, khắc phục tình trạng hành chính hoá, cứng nhắc, phô trương, bệnh thành tích.

Sáng 29/7, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham gia của 235 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 52.000 đoàn viên trên toàn tỉnh.

Dự Đại hội có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Dự đại hội còn ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Khắc phục tình trạng hành chính hoá, bệnh thành tích trong công tác Đoàn ảnh 1

Các đại biểu tại phiên trọng thể. (Ảnh: Trọng Tài)

Dự Đại hội còn có đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố, ngành: Yên Bái, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Hà Nội, Bình Dương, Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Hai khâu đột phá về chuyển đổi số và hoạt động Đoàn khu dân cư

Trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của BCH khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, chị Giàng Thị Mai, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai cho biết, 5 năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, T.Ư Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai.

Công tác lãnh chỉ đạo của Đoàn Thanh niên đã từng bước được đổi mới, tập trung hướng về cơ sở, chăm lo giải quyết những vấn đề quan tâm, bức xúc của thanh niên; tăng cường tham mưu với cấp ủy, chính quyền có cơ chế, chính sách hỗ trợ Đoàn Thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Khắc phục tình trạng hành chính hoá, bệnh thành tích trong công tác Đoàn ảnh 2

Chị Giàng Thị Mai, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai. (Ảnh: Trọng Tài)

12/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt cao so với Nghị quyết như: chỉ tiêu hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng mới điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên...

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Tỉnh Đoàn Lào Cai đặt ra 12 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó, kết nạp mới 45.000 đoàn viên; 120.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 12.000 thanh niên được giới thiệu việc làm; tối thiểu 150.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế...

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Tỉnh Đoàn Lào Cai đặt ra 12 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó, kết nạp mới 45.000 đoàn viên; 120.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 12.000 thanh niên được giới thiệu việc làm; tối thiểu 150.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế...

Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2027, trên 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. Tối thiểu 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Khắc phục tình trạng hành chính hoá, bệnh thành tích trong công tác Đoàn ảnh 3

Tuổi trẻ Lào Cai xác lập 2 khâu đột phá chiến lược trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới là: Đoàn Thanh niên tỉnh Lào Cai xung kích đi đầu trong ứng dụng chuyển đổi số; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư.

Đại hội cũng đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Giảm thấp nhất tình trạng thanh niên sa vào tệ nạn xã hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai cho rằng, cùng với tuổi trẻ cả nước, kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lào Cai luôn nêu cao tinh thần yêu nước, hăng hái tiên phong trên mọi lĩnh vực, tích cực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công cuộc đổi mới, hội nhập của đất nước nói chung, của tỉnh Lào Cai nói riêng.

Từ các phong trào Đoàn, thanh niên Lào Cai đã có những đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của tỉnh trong những năm qua.

Khắc phục tình trạng hành chính hoá, bệnh thành tích trong công tác Đoàn ảnh 4

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Trọng Tài)

Đánh giá nhiệm kỳ qua, ông Phong cho rằng, các kết quả nổi bật là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong thanh thiếu nhi.

"Cần coi việc xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn là vấn đề then chốt để đẩy mạnh các mặt hoạt động, đồng thời chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, cung cấp cho Đảng nguồn lực mới với trình độ và phẩm chất cao", Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Đặng Xuân Phong nhấn mạnh.

Các phong trào hành động cách mạng được triển khai hiệu quả, góp phần khẳng định vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được thúc đẩy, tạo hiệu ứng tốt trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Các chương trình đồng hành với thanh niên được quan tâm, triển khai với nhiều hoạt động thiết thực đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, đặc biệt trong học tập, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

“Trong 5 năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai”, ông Phong nhận định.

Khắc phục tình trạng hành chính hoá, bệnh thành tích trong công tác Đoàn ảnh 5

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Trọng Tài)

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh tập trung tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có những phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, xây dựng, củng cố Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, ngang tầm nhiệm vụ được giao.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, đoàn viên thanh niên Lào Cai cần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ và học tập; đẩy mạnh nghiên cứu, có nhiều giải pháp sáng tạo và là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, ông Phong cho rằng, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội - Đội, khắc phục tình trạng hành chính hoá, cứng nhắc, phô trương, bệnh thành tích.

Hướng các hoạt động về cơ sở, duy trì và nhân rộng các phong trào tình nguyện về các thôn để giúp đỡ đồng bào vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Đa dạng hoá và trẻ hoá các hình thức sinh hoạt của Đoàn - Hội - Đội, tạo ra sức thu hút và luôn luôn là chỗ dựa tin cậy của thanh, thiếu niên các dân tộc trong tỉnh.

“Các cấp bộ Đoàn phải sáng tạo, hướng dẫn tạo ra các sân chơi lành mạnh cho thanh niên, giảm đến mức thấp nhất tình trạng thanh niên sa vào các con đường tệ nạn xã hội. Thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các phong trào để phát hiện và nhân rộng điển hình về những cách làm hay, những gương người tốt, việc tốt trong thế hệ trẻ”, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Tin liên quan