Đèn năng lượng mặt trời tri ân gia đình chính sách có công với cách mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, Đoàn thanh niên thị trấn Thạch Giám (huyện Tương Dương, Nghệ An) đã triển khai chương trình “Nguồn sáng xanh tri ân”, lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng cho các gia đình chính sách có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Đèn năng lượng mặt trời tri ân gia đình chính sách có công với cách mạng ảnh 1

Chương trình “Nguồn sáng xanh tri ân” được triển khai tại 7 hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng ở các bản Lau, Mác, Khe Chi, bản Phòng và khối Hoà Bắc (thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An). Theo đó, đoàn viên thanh niên sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng sinh hoạt cho các hộ gia đình chính sách. Hoạt động ý nghĩa thu hút đoàn viên thanh niên đến từ các chi đoàn các khối, bản và chi đoàn Công an huyện Tương Dương tham gia. (Ảnh: TH)

Đèn năng lượng mặt trời tri ân gia đình chính sách có công với cách mạng ảnh 2

Toàn bộ kinh phí triển khai chương trình “Nguồn sáng xanh tri ân” do Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám kêu gọi ủng hộ của Công ty Điện năng lượng mặt trời Solar Sông Lam, chi nhánh Tây Nghệ An.

Đèn năng lượng mặt trời tri ân gia đình chính sách có công với cách mạng ảnh 3

Ông Vi Hồng Lâm tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Chiến trường huyện Na Bè thuộc Tiểu đoàn 4010, C250. Trong 1 đợt tập kích bị địch tấn công quyết liệt ông bị thương nặng cụt tay (tại ấp 9 huyện Nhà Bè). Năm 1972 ông cùng Tiểu đoàn hành quân về đơn Tiểu đoàn 22 ở Thanh Hoá. Sau khi thống nhất đất nước, ông trở về quê hương xây dựng gia đình và có 6 người con. “Từ nay trong nhà, ngoài ngõ gia đình tôi sẽ sáng hơn trước rất nhiều. Cảm ơn các cháu đoàn viên thanh niên đã giúp tôi lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời”, ông Lâm xúc động.

Đèn năng lượng mặt trời tri ân gia đình chính sách có công với cách mạng ảnh 4

Việc lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng sẽ giúp các gia đình chính sách, có công với cách mạng giảm gánh nặng về chi phí tiền điện hàng tháng.

Đèn năng lượng mặt trời tri ân gia đình chính sách có công với cách mạng ảnh 5

Ông Vi Văn Thắng (SN 1952), vào chiến trường 13/3/1972 tại Mặt trận B3 Gia Lai Kontum. Năm 1975, ông trở về địa phương, là thương binh 2/4. Hiện ông có 4 người con (3 trai 1 gái), có 1 chắt bị U tuỷ ảnh hưởng cột sống, cắt bỏ 2 đốt sống lưng, nằm một chỗ. Vừa qua, ông Thắng bị ngã chấn thương sọ não phải nhập viện điều trị 1 tháng, vừa xuất viện về nhà. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng ông vẫn rất minh mẫn và nói lời cảm ơn các đơn vị lắp đặt đèn.

Đèn năng lượng mặt trời tri ân gia đình chính sách có công với cách mạng ảnh 6
Chị Lô Thị Lan, Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Thạch Giám chia sẻ: “Đây là một trong những hoạt động trong chuỗi các hoạt động hướng đến ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Truyền tải thông điệp sử dụng năng lượng xanh, tận dụng nguồn năng lượng tái tạo, giảm thiểu các tác động có hại lên môi trường tự nhiên. Ngoài lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời chúng tôi còn huy động lực lượng ĐVTN dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang lại khuôn viên cho các gia đình chính sách...”
Đèn năng lượng mặt trời tri ân gia đình chính sách có công với cách mạng ảnh 7

ĐVTN hướng dẫn vợ liệt sĩ sử dụng điều khiển bật đèn

Đèn năng lượng mặt trời tri ân gia đình chính sách có công với cách mạng ảnh 8

Ánh đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng cả căn nhà

Đèn năng lượng mặt trời tri ân gia đình chính sách có công với cách mạng ảnh 9

Dịp này, ĐVTN còn giúp các gia đình dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang trong khuôn viên cho các gia đình chính sách

Đèn năng lượng mặt trời tri ân gia đình chính sách có công với cách mạng ảnh 10

Hoạt động thể hiện vai trò, trách nhiệm, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đối với các gia đình chính sách, có công với cách mạng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".