Thanh thiếu niên thúc đẩy du lịch trải nghiệm ở Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thực hiện Bản ghi nhớ giữa Đại học tỉnh Yamanashi, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn về phối hợp thực hiện Dự án "Xây dựng chương trình giáo dục thanh thiếu niên nhằm mục đích thúc đẩy du lịch trải nghiệm ở khu vực nông thôn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn", chiều 19/8, tại trụ sở Tỉnh Đoàn Lạng Sơn diễn ra buổi làm việc sơ kết và bàn phương hướng triển khai Dự án trong thời gian tới.

Tham gia buổi làm việc có chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, đại diện Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, GS.TS Ando Katsuhiro, quản lý dự án Trường Đại học Yamanashi (Nhật Bản).

Thanh thiếu niên thúc đẩy du lịch trải nghiệm ở Lạng Sơn ảnh 1

Chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn (đứng) phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Duy Chiến

Thanh thiếu niên thúc đẩy du lịch trải nghiệm ở Lạng Sơn ảnh 2

GS-TS Ando Katsuhiro (đứng, bên trái) cho rằng, dự án là cơ hội để thanh thiếu niên nâng cao nhận thức và trải nghiệm trên chính quê hương mình - Ảnh: Duy Chiến

Thanh thiếu niên thúc đẩy du lịch trải nghiệm ở Lạng Sơn ảnh 3

Các đại biểu xem những hình ảnh ghi lại thành quả của Dự án - Ảnh: Duy Chiến

Dự án "Xây dựng chương trình giáo dục thanh thiếu niên nhằm mục đích thúc đẩy du lịch trải nghiệm ở khu vực nông thôn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn”, được triển khai vào tháng 5/2021, đến nay đã thu được nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động của dự án dành cho đối tượng chính là thanh thiếu niên xã Bắc Quỳnh với nhiều hoạt động sáng tạo, lý thú đã đem đến cho thanh thiếu niên địa phương thêm hiểu biết và tình yêu với những nét đẹp, giá trị văn hóa của xã Bắc Quỳnh, giúp các em có cơ hội nâng cao nhận thức và những trải nghiệm du lịch thú vị từ chính bản làng của mình, từ đó khơi dậy trong các em khát vọng quảng bá, thúc đẩy thế mạnh du lịch nông thôn của quê hương.

Thanh thiếu niên thúc đẩy du lịch trải nghiệm ở Lạng Sơn ảnh 4
Chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn giới thiệu, tặng quà sản vật riêng có của quê hương xứ Lạng cho đoàn công tác Trường Đại học Yamanashi Nhật Bản -Ảnh: Duy Chiến
Thanh thiếu niên thúc đẩy du lịch trải nghiệm ở Lạng Sơn ảnh 5

Hai bên mong muốn thúc đẩy, hợp tác để Dự án triển khai hiệu quả thiết thực, tốt đẹp trong thời gian tới -Ảnh: Duy Chiến

Dự án cũng là cách thức rất thiết thực để thanh niên địa phương được tham gia vào phát triển du lịch, biết chủ động khai thác tiềm năng du lịch để phát triển kinh tế trên quê hương mình.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng nhau thảo luận việc triển khai Dự án trong thời gian tiếp theo, chia sẻ những khó khăn và cùng nhau đưa ra định hướng trong thời gian tới để đạt được kết quả tốt đẹp như chương trình, kế hoạch đã đề ra.

MỚI - NÓNG