Khởi tố giám đốc công ty sản xuất cà phê giả ở Gia Lai

TPO - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Võ Minh Tùng (Giám đốc Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát Gia Lai) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Ngày 4/11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Võ Minh Tùng (SN 1978, trú số 96 Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú, Gia Lai; Giám đốc Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát Gia Lai) và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, nhân viên Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát Gia Lai) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

anh-1.jpg
Nồi đen xì được cho là cramen để làm ra cà phê giả của Võ Minh Tùng.

Trước đó, ngày 24/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Gia Lai, Công an phường Hội Phú (Gia Lai) và Công an xã Gào (Gia Lai) kiểm tra, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Võ Minh Tùng tại số 96 Mạc Đăng Dung (phương Hội Phú) và cơ sở sản xuất của Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát Gia Lai tại số 278 đường Trường Sa (xã Gào).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của Công ty Nguyên Phát Gia Lai, tạm giữ 4.352kg cà phê thành phẩm (trong đó có 377kg thương phẩm đã đóng gói); 4.320kg đậu nành hạt; 843kg cà phê hạt đã rang... Cà phê thành phẩm được đóng gói mang nhãn hiệu “Cà phê Thành Khôi”.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, kết quả giám định xác định đây là hàng giả là thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đáng nói, Tùng biết sản phẩm cà phê bột có hàm lượng chất caffeine thấp là hàng thực phẩm giả nhưng vẫn chỉ đạo Hạnh sản xuất, chế biến để bán ra thị trường để thu lợi nhuận.

7a517eedc88b44d51d9a.jpg
Trụ sở Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát Gia Lai.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, kết quả giám định cho thấy hàm lượng caffeine trong sản phẩm cà phê của Công ty TNHH Nguyên Phát Gia Lai chỉ đạt 0,3%, thấp hơn mức tối thiểu cho phép theo tiêu chuẩn chất lượng là 0,7%. Vị này cho hay, các đối tượng đã mua đậu nành về xay, trộn caramen (đường nấu đen) và lượng nhỏ cà phê để tạo ra cà phê giả, kém chất lượng rồi đóng gói thành phẩm để tuồn ra thị trường. Cơ quan công an đang giám định chất caramen này để xác định có nguy cơ gây ung thư hay không.

10.jpg
Cơ sở sản xuất của Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát Gia Lai tại số 278 đường Trường Sa (xã Gào) rộng hàng nghìn m2.

Ông Đinh Văn Hà - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, cho biết: Từ đầu năm tới nay, đơn vị rất quan tâm, đã vào cuộc phát hiện, xử lý một số vụ việc vi phạm trong lĩnh vực cà phê. Đơn vị đã chuyển cơ quan công an để tiếp tục điều tra vụ việc đối với hộ kinh doanh Tý Bà Ba (số 74 Lê Hồng Phong, phường Ayun Pa, Gia Lai). Ngày 18/8, qua kiểm tra, hộ kinh doanh Tý Bà Ba đang kinh doanh mặt hàng cà phê dạng bột, loại 500g/gói, là sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sản xuất, kinh doanh Cà phê Th.Ph. (địa chỉ ở quận 12, TPHCM).

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Thành Sơn (chủ hộ kinh doanh Tý Bà Ba) khai đã nhập 30kg (60 gói loại 500g/gói) của doanh nghiệp trên. Ông Sơn đã bán ra thị trường 7,5kg (15 gói loại 500g/gói) có giá bán là 60.000 đồng/gói với tổng số tiền 900.000 đồng. Đoàn kiểm tra lấy mẫu loại cà phê trên để kiểm tra chất lượng và kết luận: “Lô cà phê được lấy mẫu này không có hàm lượng caffeine trong sản phẩm”. Như vậy, lô sản phẩm cà phê này là hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng.

Cùng chuyên mục

Bắt tạm giam nhóm làm phim bạo lực 'Thói đời',' Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em' đăng trên Youtube

Bắt tạm giam nhóm làm phim bạo lực 'Thói đời',' Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em' đăng trên Youtube

TPO - Hưng “Lộc” cùng 2 người bị khởi tố vì sản xuất, đăng video bạo lực lên YouTube, trong đó có video đạt hơn 4,7 triệu lượt xem và nhận hàng chục triệu đồng quảng cáo. Hai trong số 3 đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra hành vi phạm tội theo khoản 2, điều 288 Bộ luật Hình sự

Giả mạo website Oxalis để lừa bán tour Sơn Đoòng

Giả mạo website Oxalis để lừa bán tour Sơn Đoòng

TPO - Lợi dụng việc tour (du lịch) thám hiểm Sơn Đoòng đã kín chỗ đến hết năm 2028, các đối tượng lập website giả mạo thương hiệu Oxalis Adventure, sao chép giao diện, hình ảnh để chào bán tour, thu tiền trái phép của du khách.

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng bị truy nã luôn găm súng quân dụng phòng thân

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng bị truy nã luôn găm súng quân dụng phòng thân

TPO - Mang lệnh truy nã đặc biệt trong đường dây vận chuyển 35 bánh heroin, Phương Văn Kỳ trốn vào rừng sâu và luôn thủ sẵn súng quân dụng đã lên nòng. Sau nhiều ngày trốn truy nã, đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn mật phục, tóm gọn khi mò xuống bìa rừng tìm mua ma túy.

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương lĩnh 20 năm tù

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương lĩnh 20 năm tù

TPO - Tòa cho rằng ông Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) và bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (có 7 tiền án, tiền sự) giữ vai trò phạm tội cao nhất nên cần tuyên mức phạt hơn nhóm bị cáo còn lại nhằm răn đe, phòng ngừa.

Khởi tố các đối tượng 'ăn chênh' 80 tỷ đồng của 300 khách hàng mua nhà ở xã hội tại Dự án New City

Khởi tố các đối tượng 'ăn chênh' 80 tỷ đồng của 300 khách hàng mua nhà ở xã hội tại Dự án New City

TPO - Ông Lương Song Hào - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long cùng thuộc cấp bị khởi tố do lạm dụng chức vụ, quyền hạn thu lợi bất chính (tiền chênh) 80 tỷ đồng của 300 khách hàng mua và thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City)

Bắt tạm giam kẻ xâm hại bé gái đi trên đường giữa đêm khuya

Bắt tạm giam kẻ xâm hại bé gái đi trên đường giữa đêm khuya

TPO - Sau khi uống bia, Hoàng Văn Tĩnh điều khiển xe máy đi rình mò trên các tuyến đường tại phường Yên Bái và Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. Phát hiện bé gái đi xe đạp điện một mình trong đêm tối, đối tượng bám theo, đạp ngã xe rồi dùng vũ lực khống chế để xâm hại tình dục.