TPO - Năm 2020, nhiều "giang hồ mạng" đình đám bị lực lượng chức năng xử lý về các hành vi vi phạm pháp luật, như Huấn “hoa hồng”, Phú “lê”, Đường “nhuệ”, Dũng “trọc”, Ngọc “Rambo”…
Để giảm thiểu các clip độc hại, nhảm nhí trên mạng xã hội, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) đã yêu cầu Google gỡ bỏ, vô hiệu hóa 6.337 clip, 3 kênh Youtube, trong đó có 2 kênh của Khá "Bảnh" và 1 kênh của Dũng "Trọc".
TP - Trong lúc người xem đang tranh luận về nội dung nhảm hay không, lượt xem của những video này vẫn tăng. Cách tốt nhất để người xem không vô tình tiếp sức cho hành vi phản cảm mỗi khi thấy video dạng này là bỏ qua, tuyệt đối không bình luận dù khen hay chê.
TP - “Giang hồ mạng” thường lên mạng xã hội dạy đạo đức, ca ngợi tình nghĩa giang hồ, sống chết có nhau, nhưng chỉ khi bị cơ quan chức năng xử lý, các “tay anh chị online” mới “cháy nhà ra mặt... tội phạm”.
TPO - “Tại sao một trường hợp như Khá Bảnh, vi phạm pháp luật, tội phạm, lại được hàng nghìn thanh niên cổ vũ”, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng nêu tại diễn đàn ĐH Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chiều nay, 11/12.
TPO - Ngô Bá Khá thừa nhận hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề. Khá “bảnh” xin được giảm nhẹ hình phạt, hứa ra tù sẽ trở thành công dân có ích...
TPO - Đang từ một youtuber nổi tiếng, Khá “bảnh” bị bắt vì tổ chức ghi lô, đề. Ngày ra tòa, hàng trăm người thân của Khá và 4 đồng phạm tới từ sớm để theo dõi phiên xử.
TPO - Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội) đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng về trường hợp giang hồ mạng Khá Bảnh thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.
TPO - TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết, ngày 13/11 tới đây sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Bá Khá (còn gọi Khá "bảnh", SN 1993, ở thị xã Từ Sơn) cùng đồng phạm về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Huấn "Hoa Hồng", cái tên được cộng đồng mạng biết đến qua những hình ảnh khoe của, đã bị Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.
TPO - “Các vụ án liên quan đến tiêu cực trong tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 ở một số địa phương hiện nay đã được kết luận điều tra, có vụ đã được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, dư luận và cử tri còn băn khoăn và đề nghị làm rõ động cơ của việc nhận tiền để làm sai lệch kết quả thi”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Pha cho hay.
Trước khi Quang "Rambo" bị bắt, nhiều giang hồ mạng như Khá "Bảnh", "Long 9 ngón", "thánh chửi" Dương Minh Tuyền hay Phúc "XO" cùng đàn em bị công an "sờ gáy".
TPO - Ngày 13/8, Phòng CSHS – Công an Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Đỗ Văn Quang (SN 1984, tức Quang 'Rambo') cùng bốn đối tượng khác để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Quang 'Rambo' là đối tượng hình sự cộm cán chuyên đòi nợ thuê và cho vay lãi, có mối quan hệ thân thiết với một số đại ca mạng xã hội như Huấn “hoa hồng”, Khá “bảnh”.
TP - Chúng ta đang cùng sống, cùng thở trên không gian mạng. Chúng ta gặp nhau để bàn câu chuyện làm cho nhà mình sạch hơn, lành mạnh hơn. Số phận đất nước chúng ta, tương lai con cháu chúng ta không thể chỉ trông mong vào sự tốt bụng của một doanh nghiệp nào đó, của một ai đó. Tương lai của chúng ta phải do chúng ta quyết định.
TP - Đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết sẽ lập danh sách những người kiếm tiền trên YouTube (gọi tắt là YouTuber) để quản lý nhằm ngăn tình trạng video phản cảm, xấu độc nhưng lại thu được nhiều tiền như trường hợp của Khá Bảnh. Bên cạnh đó, khuyến khích quảng cáo trên các nền tảng sạch ở Việt Nam.
TP - Tiêu đề video lành mạnh, đặt ở chuyên mục dành cho trẻ em nhưng khi kích vào xem lại thấy nội dung dung tục, khiêu dâm. Hiện nay có hơn 55.000 video xấu độc, không lành mạnh đang tồn tại trên YouTube.
TPO - Theo báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ 7 QH khóa XIV, một số vụ việc như “Khá Bảnh”, Phúc “XO”... phát tán nhiều clip và hình ảnh có tính chất giang hồ trên mạng xã hội ảnh hưởng xấu tới lối sống của thanh thiếu niên và trật tự an toàn xã hội.
TPO - Mới đây, việc trường THPT Mường Bú (tỉnh Sơn La) đưa nhân vật Khá Bảnh vào đề thi học kì 2 môn Ngữ văn khối 12 lại tiếp tục làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.
TPO - Bài nhạc rap "Con trai cưng" phê phán lối sống đua đòi nhưng có nhiều ca từ mang ngôn ngữ bạo lực như "chưa từng tự mình đứng vững hai chân, thích làm đầu gấu" được đưa vào đề thi đang nhận những ý kiến trái nhiều.
TPO - Thầy giáo dạy Toán bị tố 'dâm ô' 7 học sinh nam ở Hà Nội; Thầy giáo dạy Toán bị tố 'dâm ô' 7 học sinh nam; Đưa ‘Khá Bảnh’ vào đề thi học sinh giỏi Văn ở Hải Phòng hay kiểm điểm cô giáo vào nhà nghỉ với học sinh lớp 10 là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
TPO - Ngay sau Khá "Bảnh", tiếp tục đến Phúc "XO" bị công an làm việc để làm rõ về tổ chức sử dụng ma túy tại cơ sở kinh doanh, rất nhiều thông tin về thân thế hai nhân vật này được chia sẻ trên mạng xã hội.
TPO - Liên quan đến việc nhân vật giang hồ, tội phạm Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh được đưa vào đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn của trường Kiến Thụy (Hải Phòng), GS. Bùi Hiền cho rằng cách làm này là sai lầm về sư phạm.
TPO - Ngô Bá Khá hay còn gọi là "Khá Bảnh", đối tượng đã bị bắt giữ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc vừa xuất hiện trong một đề thi học sinh giỏi lớp 11 ở một trường THPT tại Hải Phòng. Ngay lập tức, đề thi này đã tạo nên nhiều tranh luận trái chiều.