Khá 'bảnh' hầu tòa ngày 13/11 vì hành vi đánh bạc

Bị cáo Ngô Bá Khá tại cơ quan công an.
Bị cáo Ngô Bá Khá tại cơ quan công an.
TPO - TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết, ngày 13/11 tới đây sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Bá Khá (còn gọi Khá "bảnh", SN 1993, ở thị xã Từ Sơn) cùng đồng phạm về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Cùng hầu tòa với Khá “bảnh” gồm các bị cáo Nguyễn Văn Quang (SN 1987), Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, cùng ở Từ Sơn), Ngô Lương An (SN 1985) và Trịnh Hữu Quý (SN 1992, cùng ở Tiên Du, Bắc Ninh); tất cả cùng bị truy tố tội “Đánh bạc”. Phiên tòa diễn ra trong 1 ngày, giữ vai trò chủ tọa là thẩm phán Nguyễn Trọng Trường - Chánh án TAND thị xã Từ Sơn.

Nội dung vụ án cho thấy, Ngô Bá Khá có nhân thân xấu, quan hệ xã hội phức tạp và không có nghề ổn định. Để có tiền tiêu, Khá tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, đề.

Từ ngày 10/1 - 1/4, Khá thuê Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Hữu Hội để phục vụ việc làm phi pháp của mình. Hằng ngày, người chơi lô đề sẽ liên hệ qua điện thoại di động hoặc tài khoản mạng xã hội của Khá để giao dịch số lô, đề.

Người chơi lô, đề tự chọn 2 số để dự đoán có trùng với 2 số cuối của các giải (giải đặc biệt hoặc giải nhất nếu đánh đề) trong kết quả xổ số Miền Bắc hay không. Giải thưởng được trả sẽ gấp 80 lần số tiền đã bỏ ra mua nếu trúng đề; đoán trùng 3 số cuối của giải đặc biệt sẽ nhận tiền thắng gấp 400 lần. Việc ghi lô, đánh đề phải phải kết thúc trước giờ mở thưởng kết quả xổ số Miền Bắc vào 18h15 hằng ngày.

Ngoài cáo buộc tổ chức đánh bạc, cơ quan tố tụng còn xác định Khá và đồng bọn đã đánh bạc bằng hình thức lô, đề nói trên. Trong hơn 40 ngày, Ngô Bá Khá và đồng bọn đã giao dịch gần 5 tỷ đồng từ việc ghi lô, đề, trong đó Khá hưởng lợi gần 300 triệu.

Được biết, Ngô Bá Khá có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. “Cậu Khá” cũng từng phải vào trại giáo dưỡng cũng vì việc gây gổ đánh người.

Từ năm 2018 – 2019, Khá mở kênh Youtube riêng, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi và nổi tiếng nhờ điệu nhảy “múa quạt”. Ngô Bá Khá thường được người dùng mạng gọi bằng các tên Khá “bảnh” hoặc cậu Khá.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.