Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học:

Khá Bảnh vào đề văn, chấm dứt ngay

TPO - Cách ra đề thi mở luôn được khuyến khích, ưu tiên nhưng có những đề thi "mở không đúng cách" đưa nhân vật Khá "Bảnh" vào đề thi...

Hội nghị tổng kết năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019-2020 đối với giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT vừa được tổ chức cuối tuần qua đã đưa ra rất nhiều vấn đề để bàn thảo.

Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT cho biết, cách ra đề thi mở luôn được khuyến khích, ưu tiên nhưng có những đề thi "mở không đúng cách". Có trường đưa nhân vật Khá "Bảnh" vào đề thi Ngữ văn khiến dư luận phản ứng, báo chí đăng tải nhưng không lâu sau các trường khác lại tiếp tục đưa nhân vật này vào đề. Ông Chuẩn đề nghị: " từ năm học tới, các trường phải chấm dứt tình trạng ra đề kiểu này”.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, công tác giáo dục hướng nghiệp vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân là do việc ban hành cơ chế, chính sách về công tác phân luồng còn chậm và thiếu; mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục hướng nghiệp chưa đổi mới kịp thời theo yêu cầu xã hội.

Các nhà quản lý giáo dục cũng thừa nhận, việc dạy thêm, học thêm sai quy định và lạm thu ở một số nơi vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nguyên nhân là do khâu quản lý của một số địa phương chưa chặt chẽ, chưa có chế tài đủ mạnh để giải quyết vấn đề này….

Ông Nguyễn Huy Bằng, chánh thanh tra Bộ GD&ĐT, cho hay thanh tra đã nhận được một số đơn thư, phản ánh vấn đề ở trung học như bức xúc dạy thêm học thêm, tuyển sinh lớp 10, cơ sở đặc thù mang tên trường quốc tế được báo chí quan tâm...

Thanh tra Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở phối hợp để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. Trước đó, Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra những cơ sở giáo dục mang danh quốc tế. 



MỚI - NÓNG