Khám phá Aptech: 'Bệ phóng' của 7 triệu sinh viên CNTT quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
Với 38 năm đào tạo công nghệ thông tin (CNTT) trên toàn cầu, 7 triệu sinh viên đã được Aptech cung cấp những công nghệ lập trình mới nhất, đạt được những thành tựu trong ngành CNTT sau khi tốt nghiệp.

Aptech là tập đoàn quy mô toàn cầu, có mặt trên thế giới được 38 năm, hiện diện tại hơn 40 quốc gia, đến nay đã đào tạo hơn 7 triệu sinh viên CNTT trên toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, trong 25 năm hoạt động, Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech đã đào tạo hơn 150.000 sinh viên ngành CNTT.

Tuyển sinh cũng là tuyển dụng

“Tuyển sinh cũng là tuyển dụng” là định hướng đào tạo của Aptech khi giúp học viên có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp đối tác như: Microsoft, FPT,… đồng thời, đảm bảo học viên đạt được mức lương tối thiểu 8 triệu đồng.

Ngoài ra, Aptech là cơ sở đào tạo CNTT duy nhất là thành viên của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA). Nhờ vậy, sinh viên Aptech còn được thường xuyên tham gia trải nghiệm và khám phá quy trình vận hành tại các doanh nghiệp phần mềm.

Qua mỗi chuyến đi, các sinh viên có thể trực tiếp trao đổi và tương tác cùng giám đốc các công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam để có thêm kiến thức về nhu cầu tuyển dụng, kỹ năng nghề nghiệp và thực tế làm nghề sau khi tốt nghiệp.

Khám phá Aptech: 'Bệ phóng' của 7 triệu sinh viên CNTT quốc tế ảnh 1

Sinh viên Aptech hào hứng tham gia trải nghiệm làm việc tại doanh nghiệp phần mềm.

Trên thực tế, sinh viên Aptech đã có thể đi làm sau 6 tháng – 1 năm học ở trường, với mức lương từ 12-19 triệu đồng.

Em Bùi Hồng Sơn, đã đi làm lập trình viên cho một công ty công nghệ sau khi kết thúc kỳ học thứ 2 tại trường.

“Kiến thức và những kỹ năng thực chiến được học trên trường đã giúp em làm quen và bắt nhịp với công việc nhanh hơn. Sau một năm, em đã được tham gia những dự án chuyên sâu hơn, nhờ thế mức lương cũng tăng thêm”, Hồng Sơn chia sẻ.

Từ những kinh nghiệm đầu tiên, nhiều sinh viên Aptech đã thăng tiến theo lộ trình: Sau 3 năm làm quản lý (senior), 5 năm làm trưởng dự án hoặc trưởng phòng kỹ thuật, và 10 năm có thể trở thành giám đốc công nghệ.

Sau 6 năm tốt nghiệp Aptech, anh Nguyễn Trung Nghĩa, hiện là Associate Architect tại National Australia Bank (NAB), ngân hàng lớn thứ 2 tại Australia. Trước đó, anh Nghĩa từng làm việc tại nhiều công ty quốc tế như Axon và Grab.

“Nền tảng chuyên môn tại Aptech đã đem đến cho tôi nhiều cơ hội thành công trong ngành CNTT cả trong nước và quốc tế”, anh Nghĩa cho hay.

Thay vì chỉ học 4-5 công nghệ lập trình như những trường khác, học viên Aptech được học 31 công nghệ lập trình thực chiến được doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất cùng kỹ năng mềm và tiếng Anh.

Chương trình học tại Aptech được thiết kế thông qua nghiên cứu nhu cầu của hơn 600 công ty lớn như: Microsoft, Oracle, IBM... Đồng thời, sinh viên Aptech còn được thực hiện 4 dự án theo quy trình chuẩn của doanh nghiệp và có kinh nghiệm làm việc từ khi còn đang học.

Ông Phạm Thế Trường, nguyên CEO Microsoft tại Việt Nam từng nhận định về xu hướng đào tạo CNTT hiện nay.

“Khi hầu hết các đơn vị giáo dục khác vẫn thiếu sáng tạo, phương pháp đào tạo cứng nhắc, thiếu cập nhật công nghệ mới, ở phía ngược lại, đã có một số đơn vị giáo dục đổi mới, đào tạo theo nhu cầu thực tế như Aptech”.

Bằng Aptech: Tấm hộ chiếu vươn ra thế giới

Sau khi kết thúc chương trình học tại Aptech kéo dài 3 năm rưỡi, học viên Aptech được cấp bằng lập trình viên quốc tế và bằng cử nhân CNTT. Trong đó, bằng lập trình quốc tế có giá trị tại 43 nước, tạo thuận lợi để làm tại các công ty Việt Nam và những doanh nghiệp nước ngoài.

Anh Nguyễn Trí Trung, hiện là Giám đốc Dự án Xây dựng Hệ thống IVAS cho chính phủ Bangladesh.

“Hành trình ra thế giới không chỉ là chinh phục những thử thách mới, mà còn là khẳng định bản lĩnh và tài năng của sinh viên Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Chương trình giảng dạy cập nhật xu hướng công nghệ mới nhất tại Aptech đã trao cho tôi những kỹ năng làm việc từ giao tiếp, làm việc nhóm đến quản lý dự án”, anh Trung chia sẻ.

Khám phá Aptech: 'Bệ phóng' của 7 triệu sinh viên CNTT quốc tế ảnh 2

Buổi bảo vệ đồ án của sinh viên Aptech tại cơ sở 285 Đội Cấn.

Triết lý đào tạo Aptech: Giáo dục là dịch vụ, sinh viên là trọng tâm

Khác với cách đào tạo truyền thống khi sinh viên phải tự mình giải quyết các khó khăn, thiếu sự giúp đỡ của giảng viên và Nhà trường, Aptech luôn phối hợp cùng phụ huynh để đồng hành với học viên.

Aptech ứng dụng hệ thống giáo dục 4.0 được Google tài trợ và tự động nhận được kết quả học tập. Không dừng lại ở việc chỉ giảng dạy trên lớp như các cơ sở giáo dục khác, Nhà trường áp dụng phương pháp cá nhân hóa lộ trình học cho từng sinh viên như: Tư vấn 1:1 cùng Giám đốc Đào tạo, ôn tập 1:1 cùng chuyên gia…

“Đối với Aptech, giáo dục là một ngành dịch vụ. Bên cạnh việc giảng dạy, chúng tôi luôn cung cấp những dịch vụ hỗ trợ học tập tốt nhất có thể để sinh viên đạt được mục tiêu của mình”, ông Chu Tuấn Anh, Hiệu trưởng Aptech Việt Nam cho hay.

Bên cạnh đó, với sĩ số lớp không quá 24 học viên, ít hơn gần 4 lần sĩ số lớp đại học, các sinh viên có cơ hội tương tác trực tiếp với giảng viên và bạn học, giúp nâng cao chất lượng học tập và khuyến khích sự sáng tạo và phát triển cá nhân.

Chị Điệp Lan, phụ huynh tại Aptech, trân trọng việc Nhà trường tổ chức những buổi họp phụ huynh để giúp chị có thể hiểu hơn về việc học cũng như năng lực của con.

Giống với chị Lan, anh Tiến Lung, có con theo học tại Aptech cũng đánh giá cao sự tận tâm, sát sao và chất lượng đào tạo của Aptech.

“Gia đình tôi rất quan tâm tới việc học của con nên tôi cảm thấy may mắn khi đã cho con theo học tại Aptech. Sự quan tâm tới từng học viên đã giúp con tôi tiến bộ rất nhiều”, anh Lung chia sẻ.

“Nghịch lý”: Chất lượng quốc tế, học phí Việt Nam

Trước câu chuyện về học phí, nhiều chuyên gia giáo dục cho hay, việc học đại học Việt Nam cũng trở nên xa xỉ với nhiều gia đình khi mức học phí tại một số trường đại học dao động từ 8-10 triệu đồng/tháng.

Cùng lúc đó, câu chuyện về học phí của Aptech lại mang đến một “nghịch lý”: Chất lượng quốc tế, học phí Việt Nam.

“Aptech là dự án hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Ấn Độ trong chuyển giao công nghệ. Chúng tôi cam kết mức học phí khoảng 3 triệu đồng/tháng, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình Việt Nam. Mức học phí này bao gồm kiến thức cập nhật nhất, giảng viên và hệ thống cơ sở vật chất chuẩn quốc tế”, ông Kallol Mukherjee, Phó Chủ tịch Tập đoàn Aptech toàn cầu cho hay.

Sau 25 năm, Aptech nhận được nhiều giải thưởng và công nhận từ tổ chức quốc tế và Việt Nam: The Global Growth Company Award của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, được Hội Tin học TPHCM và Tạp chí PC World trao cúp Đơn vị đào tạo CNTT số 1 Việt Nam…

Khám phá Aptech: 'Bệ phóng' của 7 triệu sinh viên CNTT quốc tế ảnh 3

Năm 2019, Aptech phối hợp cùng Văn phòng Quốc hội Việt Nam hợp tác đào tạo CNTT cho Ban thư ký Quốc hội Campuchia.

Trải qua gần 4 thập kỷ đào tạo CNTT, với chương trình học bắt kịp xu hướng, bằng cấp được công nhận quốc tế và triết lý “giáo dục là dịch vụ, sinh viên là trọng tâm”, Aptech trở thành "bệ phóng" cho nhiều thế hệ sinh viên CNTT vươn mình ra thế giới.

MỚI - NÓNG
Đoạn đường Nguyễn Trãi bên cạnh hầm chui Thanh Xuân mênh mông nước tối 7/9. Ảnh: Thái An.
Mưa tối ngập đường Hà Nội, xe chết máy, rác trôi đầy
TPO - Tối nay (7/9), thêm nhiều cây xanh đổ gãy trên đường phố Hà Nội, nhưng người đi đường sợ hơn cả vẫn là tình trạng ngập nước ở một số nơi. Xe chết máy, nhiều người bì bõm, hì hục dắt xe cả đoạn phố dài, trong khi rác sinh hoạt, phế thải xây dựng lững lờ trôi…