Khá 'bảnh' nhận 10 năm 6 tháng tù, hứa sẽ thành công dân có ích

Bị cáo Ngô Bá Khá phải nhận 10 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Ngô Bá Khá phải nhận 10 năm 6 tháng tù.
TPO - Ngô Bá Khá thừa nhận hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề. Khá “bảnh” xin được giảm nhẹ hình phạt, hứa ra tù sẽ trở thành công dân có ích...

Sáng 13/11, TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) tuyên phạt Ngô Bá Khá (tức Khá “bảnh”, ở Từ Sơn) án 6 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 4 năm tù về tội “Đánh bạc”, tổng hợp hình phạt là 10 năm 6 tháng tù.

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Hữu Hội nhận án 8 năm 6 tháng tù về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; Nguyễn Văn Quang 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Còn lại, bị cáo Trịnh Hữu Quý nhận 12 tháng tù, Ngô Lương An lĩnh 20 tháng tù và Nguyễn Trọng Công 15 tháng tù cùng về tội “Đánh bạc”.

Khá 'bảnh' nhận 10 năm 6 tháng tù, hứa sẽ thành công dân có ích ảnh 1

Các bị cáo trong vụ.

Theo Hội đồng xét xử, Ngô Bá Khá vốn có nhân thân xấu, quan hệ xã hội phức tạp và không nghề nghiệp ổn định. Để có tiền chi tiêu, Khá đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Hằng ngày, người chơi lô đề và “Thư ký đề” liên hệ qua điện thoại di động và tài khoản ZALO “Khá Bảnh” để chuyển bảng cáp đề và mua số lô, đề với Khá.

Việc mua - bán số lô, đề mỗi ngày phải kết thúc trước giờ mở thưởng kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc (trước 18h15 hằng ngày). Nếu người chơi không trúng thưởng, Khá được hưởng số tiền người chơi đã mua số lô, đề. Nếu người chơi trúng, Khá sẽ trực tiếp hoặc thông qua thư ký đề của mình để trả tiền thưởng cho người chơi.

Để phục vụ việc đánh bạc, Khá đã thuê Nguyễn Hữu Hội làm người tổng hợp Bảng cáp và đối chiếu thắng thua từng ngày. Khá trả công cho Hội với số tiền 300.000 đồng/ngày.

Khá 'bảnh' nhận 10 năm 6 tháng tù, hứa sẽ thành công dân có ích ảnh 2

Hội đồng xét xử vụ án.

Ngoài ra, để trả công cho “Thư ký đề” và thu hút nhiều người đánh bạc với mình, Khá đã bán số lô, đề với giá thấp hơn qui ước chung. Cụ thể, Khá chỉ thu 1 điểm lô giá 21.700đồng; 82% tiền mua số đề (giải Đặc biệt và giải Nhất) và 70% tiền mua số lô xiên. Như vậy người chơi đề trực tiếp với Khá được hưởng lợi 18% tiền mua số đề (giải Đặc biệt và giải Nhất) và 30% tiền mua số lô xiên.

Trong vụ án, Nguyễn Văn Quang được xác định là “Thư ký đề” cho Khá và được hưởng tiền theo % người mua số lô, đề từ Khá.

Khá 'bảnh' nhận 10 năm 6 tháng tù, hứa sẽ thành công dân có ích ảnh 3
 
Khá 'bảnh' nhận 10 năm 6 tháng tù, hứa sẽ thành công dân có ích ảnh 4

Rất đông người dân đã tới theo dõi phiên tòa.

Tại tòa, Ngô Bá Khá thừa nhận hành vi phạm tội và khai bắt đầu tổ chức ghi lô, đề khoảng hơn một tháng trước khi bị bắt. Căn cứ vào kết quả xổ số trên truyền hình, Khá thuê Nguyễn Hữu Hội (là hàng xóm) soát hộ số lô, số đề khi có người đến chơi.

Khá “bảnh” Hứa trả công cho Hội 300.000 đồng/ngày nhưng thực tế, Khá thường rủ đồng bọn đi ăn uống khi thắng bạc, ít khi đưa tiền cho Hội. Mỗi tuần, Hội đến giúp Khá soát số lô, đề khoảng 5 - 6 lần.

Sau khi bị kiểm sát viên đề nghị nhận hình phạt 10 – 11 năm tù, “cậu Khá” trình bày: “Rất ân hận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt và hứa sau khi ra tù sẽ trở thành công dân có ích”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.