TPO - Quan hệ Ấn Độ - Pakistan luôn nằm trên lằn ranh nguy hiểm, nơi một bên vượt trội về quân sự nhưng bên kia lại có học thuyết sử dụng hạt nhân “tiên phát”. Trong bối cảnh hiện tại, nguy cơ xung đột vũ trang, thậm chí là hạt nhân, không thể bị loại trừ.
TPO - Xung đột Ấn Độ - Pakistan lần này không chỉ đơn thuần là phản ứng đối với một vụ tấn công khủng bố đẫm máu mà còn là kết quả của những mâu thuẫn lịch sử sâu sắc, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc, và việc sử dụng các nhóm ủy nhiệm làm công cụ chiến lược. Thời gian tới, hai bên có thể có những hành động quân sự có kiểm soát, tương tự sau vụ không kích Balakot năm 2019.
TPO - Sáng ngày 7/5, Chính phủ Ấn Độ thông báo thực hiện các cuộc không kích nhằm vào 9 địa điểm bên trong lãnh thổ Pakistan và vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát.
TPO - Sáng sớm nay (7/5), Ấn Độ bắn tên lửa vào nhiều vị trí trong vùng lãnh thổ do Pakistan kiểm soát. Chính quyền Pakistan cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng.
TPO - Cho đến gần đây, người đàn ông quyền lực nhất Pakistan vẫn ẩn mình và hạn chế phát biểu công khai. Nhưng sau vụ tấn công khủng bố chết người cách đây gần 2 tuần tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, tướng Syed Asim Munir - Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, bước ra khỏi bóng tối.
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa trao đổi với các quan chức cấp cao ở Ấn Độ và Pakistan nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai nước sau vụ tấn công đẫm máu ở Kashmir tuần trước.
TPO - Đang phun thuốc trừ sâu cho những luống rau chỉ cách sông Ấn một con phố, nông dân Pakistan Homla Thakhur cho biết ông lo lắng về tương lai. Trời nắng gắt, dòng sông đang cạn kiệt, và Ấn Độ tuyên bố sẽ chặn nguồn nước từ thượng nguồn sau vụ tấn công khủng bố khiến nhiều người chết ở Kashmir.
TPO - Cảnh sát vũ trang và binh lính Ấn Độ đang lục soát nhà và tìm kiếm trong rừng rậm để truy lùng các tay súng gây ra vụ tấn công khủng bố khiến 26 người thiệt mạng ở Kashmir.
TPO - Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ở miền Bắc Ấn Độ hôm 22/4. Cho đến nay, không có công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng bởi vụ việc, nhưng các cơ quan đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng của Ấn Độ để theo dõi sát tình hình.
TPO - Ấn Độ vừa công bố một loạt biện pháp hạ cấp quan hệ với Pakistan, sau khi các tay súng bắn chết 26 người tại địa điểm du lịch ở Kashmir, trở thành vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào dân thường ở nước này trong gần 2 thập kỷ.
TPO - Truyền thông Mỹ đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump sẽ xem xét giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc xuống khoảng 50-60% trong khi chờ đàm phán với Bắc Kinh.
TPO - Chỉ trích của một nhà làm phim Israel về bộ phim mô tả cuộc di cư của cộng đồng người Hindu khỏi vùng đất tranh chấp Kashmir đang gây ầm ĩ ở Ấn Độ, khiến Đại sứ Israel phải lên tiếng xin lỗi.
TPO - Hai binh sĩ Ấn Độ vừa thiệt mạng trong đợt truy lùng các phần tử nổi dậy ở Kashmir, nơi bạo lực leo thang trong 2 tuần qua đã khiến tổng số 22 người thiệt mạng.
TPO - Ngày 2/2, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, ngày 1/2, nước này đã triệu tập một quan chức ngoại giao cấp cao của Ấn Độ để phản đối việc quân đội Ấn Độ vi phạm lệnh ngừng bắn dọc theo Đường ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực biên giới tranh chấp Kashmir.
TPO - Thủ tướng Pakistan Imran Khan gần đây thông báo ông cấp quy chế cấp tỉnh “tạm thời” cho Gilgit Baltistan, một bang bán tự trị mà Ấn Độ cũng đòi chủ quyền vì là một phần của vùng tranh chấp Kashmir.
TPO - Người phát ngôn quân đội Ấn Độ, Rajesh Kalia cho biết quân đội Pakistan đã nổ súng vô cớ tại khu vực Nowgam vào sáng 1/10, khiến hai binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng và bốn binh sỹ khác bị thương.
TPO - Ngày 7/8, binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã có cuộc đấu súng dữ dội và nhằm vào các vị trí của nhau dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir giữa hai nước.
TPO - Hai bên đấu súng tại khu vực Rampur ở huyện biên giới Baramulla, cách thành phố Srinagar, thủ phủ mùa Hè của vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khoảng 105km về phía Tây. Đây là ngày thứ năm hai bên giao tranh tại biên giới.
TPO - Hai cán bộ làm việc tại Cao ủy Pakistan ở New Delhi sẽ trục xuất vì “bao che cho các hoạt động do thám”, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hôm 31/5. Pakistan gọi cáo buộc này là “không có cơ sở”.
TPO - Lực lượng quân chính phủ Ấn Độ vừa tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao nhất của lực lượng phiến quân và trợ lý của nhân vật này ở vùng đất tranh chấp Kashmir.
TPO - Ngày 14/1, các quan chức cao cấp của Pakistan cho biết, ít nhất 57 người đã thiệt mạng và nhiều người khác mất tích sau vụ tuyết lở tại Kashmir, khu vực do Pakistan kiểm soát. Ngoài ra, hơn 10 người cũng bị thiệt mạng tại khu vực do Ấn Độ kiểm soát.
TPO - Một trận động đất mạnh 5,8 độ richter đã xảy ra tại một số khu vực thuộc Pakistan của Kashmir, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 300 người khác bị thương.
TPO - Không quân Ấn Độ đã điều động một máy bay trực thăng để giải cứu 2 người đàn ông mắc kẹt trên một trụ bê tông hẹp, bao quanh là dòng nước dữ dội đổ về từ một con sông ở vùng Kashmir.
TPO - Ngày 7/8, Pakistan tuyên bố sẽ trục xuất Cao ủy của Ấn Độ và đình chỉ thương mại song phương với nước láng giềng sau khi New Delhi thông qua những quy định mới với bang Jammu và Kashmir.
TPO - New Delhi hôm nay, 5/8, quyết định bãi bỏ điều khoản trao quyền tự trị cho vùng Kashmir trong nỗ lực hợp nhất toàn bộ khu vực này với phần còn lại của lãnh thổ Ấn Độ.
TPO - Trong bối cảnh "sự leo thang chưa từng thấy" căng thẳng giữa 2 nước, Ấn Độ đã chuyển thêm 25.000 lính tới biên giới Pakistan. Quân đội sẽ được triển khai tại biên giới quốc tế ở Rajasthan và Kashmir.
TPO - Cư dân Kashmir Gulam Rasul cho biết, hai cuộc chiến giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực còn đang tranh chấp này chỉ nằm trong rất nhiều cuộc xung đột đã diễn ra tại đây.