Sập cầu qua suối, 13 sinh viên thương vong

Hiện trường vụ sập cầu. Ảnh: CGTN
Hiện trường vụ sập cầu. Ảnh: CGTN
TPO - Ít nhất 5 sinh viên đã thiệt mạng và 8 sinh viên khác bị thương khi một cây cầu bắc qua khe núi ở huyện Neelum (Pakistan) đổ sập xuống suối.

Theo Straitstimes, sự cố xảy ra hôm qua (13/5) tại một khu du lịch ở vùng Kashmir do Pakistan quản lý.

Cụ thể, một cây cầu bắc qua khe núi ở huyện Neelum đã bất ngờ đổ sập khi khoảng 30 sinh viên đang đi qua để đến ngắm một thác nước.

Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 5 sinh viên, và đưa 8 sinh viên khác đi cấp cứu vì bị thương.

Hiện 12 người vẫn đang mất tích, nhưng hi vọng sống sót rất mong manh vì nước sông dưới chân cầu rất lạnh.

Cảnh sát địa phương cho biết chính quyền đã đặt một biển báo ở gần cầu, ghi rõ cây cầu chỉ có thể chịu tải 5 người cùng lúc.

“Vậy nên khi gần 40 người cùng leo lên cầu, thì cây cầu đã đổ sụp. Móng của cây cầu không đủ để chịu được số tải trọng trên”, cảnh sát viên Saleem Durrani nói.

Khu vực nơi xảy ra tai nạn là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng thiếu cơ sở hạ tầng, Straitstimes cho biết.

Theo Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.