Ấn Độ lại cáo buộc lính Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ

Chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ bảo vệ chặt chẽ đường biên giới dài 3.500 km với Trung Quốc. Ảnh: sonsofmalcolm.blogspot.com
Chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ bảo vệ chặt chẽ đường biên giới dài 3.500 km với Trung Quốc. Ảnh: sonsofmalcolm.blogspot.com
TP - Hàng trăm binh lính Ấn Độ và Trung Quốc vừa dựng trại ngay cạnh nhau trong một tình huống căng thẳng trên cao nguyên thuộc vùng núi Himalaya. Giới chức quân đội New Delhi và Kashmir hôm qua nói rằng, lính Trung Quốc lại dựng trại sâu 3km trong vùng Chumar thuộc cao nguyên Ladakh mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền. 

Lính Ấn Độ cũng lập trại gần đó và được lệnh không xuống thang, Reuters đưa tin. Nói về vụ căng thẳng, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng, hiểu biết của hai bên về đường biên giới không giống nhau. 


“Khi có vấn đề nảy sinh trong khu vực biên giới, hai bên có thể đạt được thỏa thuận phù hợp thông qua đối thoại và tham vấn”, AP dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Giới chức Ấn Độ cho biết nước này đã triển khai khoảng 1.500 quân đến vùng Chumar, nơi đang có khoảng 800 lính Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.