Động đất rung chuyển Kashmir, gần 320 người thương vong

Đường sá hư hỏng nặng nề vì động đất. Ảnh: India Today
Đường sá hư hỏng nặng nề vì động đất. Ảnh: India Today
TPO - Một trận động đất mạnh 5,8 độ richter đã xảy ra tại một số khu vực thuộc Pakistan của Kashmir, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 300 người khác bị thương.

Trận động đất cường độ 5,8 độ richter xảy ra lúc 16h32’, tại khu vực thuộc kiểm soát của Pakistan ở Kashmir.

Tâm chấn nằm ở độ sâu 10km, cách thành phố Srinagar (Kashmir) khoảng 140km. Nhiều khu vực khác ở Pakistan và miền Bắc Ấn Độ cũng cảm nhận được sự rung lắc.

 Động đất khiến đường nứt toác ở Kashmir. Nguồn: Twitter

Theo India Today, tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 19 người thiệt mạng và 300 người khác bị thương.

Tuy nhiên, chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại về vật chất ở khu vực thuộc Ấn Độ của Kashmir.

 Nhà cửa tan hoang vì động đất ở Kashmir. Nguồn: Twitter

Tổng tư lệnh quân đội Pakistan - Qamar Javed Bajwa đã quyết định điều binh sĩ đến hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều công trình xây dựng và đường xá đã bị hư hại nặng nề.

Động đất rung chuyển Kashmir, gần 320 người thương vong ảnh 1

Đường sụt lún vì động đất. Ảnh: Twitter

Động đất rung chuyển Kashmir, gần 320 người thương vong ảnh 2

Ảnh: Twitter

Động đất rung chuyển Kashmir, gần 320 người thương vong ảnh 3

Ảnh: Twitter

Động đất rung chuyển Kashmir, gần 320 người thương vong ảnh 4

Ảnh: Twitter

Động đất rung chuyển Kashmir, gần 320 người thương vong ảnh 5

Ảnh: Twitter

Hiện công tác cứu hộ đang diễn ra khẩn trương.

Từ năm 1947, Kashmir là vùng lãnh thổ được chia thành hai phần do Ấn Độ và Pakistan quản lý.

Hai nước đều nhận chủ quyền đối với toàn bộ khu vực. Bất chấp thỏa thuận về tuân thủ lệnh ngừng bắn đạt được năm 2003, giao tranh vẫn xảy ra giữa binh sĩ hai bên tại ranh giới phân chia Kashmir.

Theo Theo India Today, Sputnik
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.