THẾ GIỚI 24H: Pakistan trục xuất đại sứ,đình chỉ thương mại với Ấn Độ

 Cảnh sát Ấn Độ phong tỏa giao thông tại một con đường ở Jammu. Ảnh:Reuters
Cảnh sát Ấn Độ phong tỏa giao thông tại một con đường ở Jammu. Ảnh:Reuters
TPO - Ngày 7/8, Pakistan tuyên bố sẽ trục xuất Cao ủy của Ấn Độ và đình chỉ thương mại song phương với nước láng giềng sau khi New Delhi thông qua những quy định mới với bang Jammu và Kashmir.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chính quyền Islamabad chính thức thông báo Pakistan sẽ đình chỉ hoạt động giao thương với Ấn Độ và giáng cấp quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á. Văn phòng của Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho biết Islamabad cũng sẽ xem xét lại các thỏa thuận song phương với Ấn Độ đồng thời đưa vấn đề ra Liên hiệp quốc và Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.


Saudi-Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhât (UAE) sẽ chuyển 540.000 tấn lúa mỳ đến Sudan, nhằm giúp người dân nước này đáp ứng yêu cầu cơ bản về lương thực trong vòng 3 tháng. Chuyến hàng viện trợ lương thực sắp tới thuộc gói hỗ trợ chung của hai nước Vùng Vịnh có giá trị 3 tỷ USD nhằm trợ giúp Sudan ổn định nền kinh tế và tài chính của nước này.


Tổng thống Philippines Salvador Panelo cho biết ông Rodrigo Duterte sẽ có cuộc gặp “một đối một” vào cuối tháng 8 với Chủ tịch Tập Cận Bình ở Trung Quốc (TQ) để bàn về việc thực thi phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài. Phán quyết này đã bác bỏ toàn bộ yêu sách chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh đối với biển Đông.


Cả ngàn biểu ngữ bài Nhật được treo ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc bị buộc phải tháo gỡ vì bị cho là phản cảm, gây hiểu nhầm và tạo ấn tượng xấu trong cộng đồng quốc tế. Các công nhân thành phố treo các biểu ngữ trên các cột đèn ở Jung-gu, bao gồm khu mua sắm nổi tiếng Myeong-dong và địa điểm du lịch như Deoksugung và Chợ Namdaemun. Biểu ngữ kêu gọi người dân Hàn Quốc tẩy chay Nhật Bản trong bối cảnh hai nước đang có căng thẳng.


Ngày 7/8, Đại sứ quán Nga tại Anh ra tuyên bố cáo buộc chính quyền Anh tiếp tục lan truyền các thông tin sai lệch về vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal tạiSalisbury, Anh hồi tháng 3/2018. Theo Đại sứ quán  Nga, gần 1 năm rưỡi trôi qua, đến nay Nga vẫn không nhận được bất kỳ thông tin “dễ hiểu” nào từ Anh về quá trình điều tra vụ việc, bất chấp việc Nga đã gửi hơn 80 yêu cầu làm rõ tới Anh, thông qua các kênh ngoại giao. Thay vào đó, Anh đã tạo ra nhiều câu chuyện khác nhau để đổ lỗi cho Nga có liên quan tới vụ việc.


Ngày 7/8, ông Mike Pompeo cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đang lên kế hoạch cho các cuộc đàm phán trong một vài tuần tới và dự kiến đoàn đàm phán của hai nước sẽ sớm gặp nhau. Thông báo của ông Mike Pompeo được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa có các cuộc thử tên lửa nhằm phản đối các cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Hàn. Triều Tiên đã cảnh báo có thể sẽ chấm dứt việc ngừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa từ năm 2017 nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục diễn tập quân sự.


Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ vừa đạt được thỏa thuận thành lập một trung tâm hoạt động chung ở Thổ Nhĩ Kỳ để phối hợp và quản lý vùng an toàn ở phía Đông Euphrates của Syria. Theo thỏa thuận, khu vực an toàn mở ra một con đường hòa bình và tất cả các biện pháp bổ sung sẽ được thực hiện để đảm bảo cho người Syria trở lại đất nước của họ.


Ngày 7/8, Bộ trưởng Quốc phòng Tunisia Abdelkarim Zbidi đã ứng cử tham gia cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 15/9 tới với tư cách là ứng cử viên độc lập, sau khi ông thông báo sẽ từ chức bộ trưởng quốc phòng. Theo kế hoạch, vào ngày 31/8, Cơ quan Bầu cử độc lập Tunisia (ISIE) sẽ công bố danh sách cuối cùng các ứng cử viên được chọn tham gia cuộc bầu cử tổng thống và chiến dịch vận động tranh cử sẽ bắt đầu từ ngày 2-13/9 tới. Cử tri sẽ đi bỏ phiếu bầu chọn tổng thống vào ngày 15/9 và kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào ngày 17/9.

MỚI - NÓNG