Hứng chịu đợt nóng bất thường, dân Anh đổ xô đi mua quạt, điều hòa nhiệt độ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người dân Anh và Pháp đang chuẩn bị đối phó với đợt nắng nóng có thể gay gắt nhất trong lịch sử. Nhiều trường học ở Anh đang lên kế hoạch đóng cửa, trong khi các bệnh viện đang hủy bỏ một số hoạt động không thiết yếu.

Chính phủ Anh đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và đưa ra cảnh báo “đỏ” lần đầu tiên – đồng nghĩa với việc người dân có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng – khi nhiệt độ có thể lên tới 41 độ C vào ngày 18 và 19/7.

Đó sẽ là mức nhiệt cao nhất được ghi nhận ở Anh. Kỷ lục hiện tại là 38 độ C được thiết lập vào năm 2019, theo Met Office – cơ quan khí tượng Anh.

Tại Pháp, nắng nóng dự kiến sẽ trải dài từ Địa Trung Hải đến tận Brittany ở phía Tây Bắc. Tại Brittany, nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C – mức cao kỷ lục.

Nắng nóng gay gắt đang trở nên phổ biến hơn không chỉ ở Anh mà còn trên toàn thế giới. Các chuyên gia khí hậu nghi ngờ rằng việc đốt nhiên liệu hóa thạch là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Đáng nói, hầu hết các tòa nhà ở Anh đều được thiết kế để giữ nhiệt vì nhiệt độ xuống thấp vào mùa Đông. Ngoài ra, không nhiều căn hộ ở Anh có máy điều hòa nhiệt độ, khiến người dân trở nên bức bối khi nhiệt độ tăng cao.

Hứng chịu đợt nóng bất thường, dân Anh đổ xô đi mua quạt, điều hòa nhiệt độ ảnh 1

Một phụ nữ dùng quạt giấy trên tàu điện ngầm ở London (Anh). Ảnh: Reuters

Hứng chịu đợt nóng bất thường, dân Anh đổ xô đi mua quạt, điều hòa nhiệt độ ảnh 2

Một người đạp xe lúc mặt trời mọc ở London. Ảnh: Reuters

Hứng chịu đợt nóng bất thường, dân Anh đổ xô đi mua quạt, điều hòa nhiệt độ ảnh 3

Người dân tắm biển ở Margate (Anh). Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đề nghị người dân để mắt đến hàng xóm, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương”, Bộ trưởng Y tế Anh Steve Barclay nói hôm 16/7, đồng thời cho biết dịch vụ xe cứu thương đã được tăng cường, bao gồm cả tăng giờ làm việc.

Chính phủ Anh đã tổ chức một cuộc họp khẩn vào thứ Bảy để thảo luận về việc chuẩn bị đối phó với nắng nóng, nhưng Thủ tướng Boris Johnson được cho là không tham dự.

Dịch vụ vận chuyển cũng sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 18 và 19/7, khi cơ quan vận tải của thành phố London khuyến cáo người dân chỉ nên ra ngoài khi thực sự cần thiết.

“Tôi sẽ làm việc tại nhà 100% vào thứ Hai vì trời nóng. Tôi có thể tắm nước lạnh trong ngày”, Bertie Maher (25 tuổi) làm việc tại một công ty thương mại điện tử ở London cho biết.

Một số trường học thông báo sẽ đóng cửa dù không được yêu cầu.

“Cửa sổ không mở, không có quạt, không có điều hòa”, Guy Arnel (44 tuổi, từ thị trấn Ascot, phía Tây London) nói về lớp học của cô con gái 18 tuổi. “Có lẽ tốt hơn là không nên ở trong một chiếc hộp như vậy.”

Con của Arnel đã chọn học từ xa, trong khi một số phụ huynh khác đã lên kế hoạch để con nghỉ ở nhà ngay cả khi trường học mở cửa.

Các bệnh viện cho biết sẽ hủy bỏ một số hoạt động không thiết yếu với lý do nắng nóng có thể ảnh hưởng đến cả bệnh nhân và các y bác sĩ.

“Chúng tôi đã quyết định từ chối các cuộc hẹn khám ngoại trú và phẫu thuật vào thứ Hai và thứ Ba vì nhiều bệnh nhân có nguy cơ cao về sức khỏe”, Joe Harrison, Giám đốc điều hành của Bệnh viện Đại học Milton Keynes, cho biết trên Twitter.

Trong khi đó, các nhà dưỡng lão đang nỗ lực đảm bảo nguồn nước cho những cư dân cao tuổi, đồng thời tăng cường phát kem để giải nhiệt.

Các đơn vị bán lẻ đồ điện tử đã báo cáo nhu cầu cao bất thường đối với quạt và điều hòa nhiệt độ - những mặt hàng mà người dân Anh từng cho là không cần thiết vì khí hậu nước này tương đối ôn hòa.

Lara Brittain từ Currys – đơn vị bán lẻ đồ điện tử lớn nhất ở Anh cho biết số lượng quạt bán ra trong vòng 3 ngày qua đã tăng 300% so với tuần trước.

Người phát ngôn của John Lewis – một trong những hệ thống trung tâm thương mại lớn nhất ở Anh – tiết lộ doanh số bán quạt đã tăng hơn 250% trong tuần qua so với năm ngoái, còn doanh số bán điều hòa nhiệt độ tăng hơn 525%.

Hứng chịu đợt nóng bất thường, dân Anh đổ xô đi mua quạt, điều hòa nhiệt độ ảnh 4

Một cửa hàng bán quạt ở London. Ảnh: Getty

RAC – đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa xe hơi dự đoán sẽ có sự gia tăng về các sự cố liên quan đến nắng nóng. RAC lặp lại lời kêu gọi của chính phủ về hạn chế đi lại khi không cần thiết.

Việc đi lại bằng tàu hỏa cũng không được khuyến khích. Network Rail, công ty vận hành hầu hết mạng lưới đường sắt của Anh, đã khuyến cáo mọi người không nên sử dụng tàu hỏa vì nguy cơ nhiệt độ tăng làm vênh đường ray.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG