TPO - Trong khi khách nội địa chọn khung giờ sáng sớm và chiều tối tắm biển để bớt nắng nóng, đen da thì khách quốc tế lại thích phơi mình giữa trưa nắng gay gắt.
TPO - Mưa dông ở miền Bắc có xu hướng giảm dần còn nhiệt độ có xu hướng tăng. Dự báo miền Bắc sẽ đón một đợt nắng nóng mới sau khi áp thấp nhiệt đới/ bão trên Biển Đông tan đi. Hà Nội lại có thể đạt mức nắng nóng đặc biệt gay gắt, và như vậy là trong mấy tuần gần đây, cứ đến cuối tuần là thời tiết Hà Nội lại nóng căng thẳng.
TPO - "Chúng tôi làm việc theo ca, từ 7h đến 11h, nghỉ trưa ăn uống xong là 13h vào làm lại. Trời Đà Nẵng cả tuần qua nóng kinh khủng, phơi mình giữa nắng muốn lả người, nhiều hôm nuốt không trôi cơm", anh Nguyễn Hòa chia sẻ.
TPO - Trong chiều tối và đêm hai ngày 8-9/6, Hà Nội sẽ có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ có thể từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ ngập úng cục bộ một số tuyến phố.
TPO - Nắng nóng ở miền Bắc kèm độ ẩm cao gây cảm giác rất oi bức, tuy nhiên đợt nắng nóng này không kéo dài. Miền Bắc lại chuẩn bị chuyển gió và nắng nóng chấm dứt. Ở Hà Nội, nhiệt độ cũng giảm và dự báo mưa dông sẽ nhiều hơn. Hà Nội có thể sẽ giảm nhiệt vào hôm nào và giảm được bao nhiêu độ?
TPO - BHXH huyện Mỹ Xuyên đã cấp lại thẻ bảo hiểm y tế diện bảo trợ xã hội cho người tố cáo cửa hàng C.P bán thịt lợn bệnh, đồng thời trả lại viện phí cho lần chạy thận ngày 3/6 mà anh phải tự trả.
TPO - Những ngày qua, thời tiết tại Đà Nẵng bước vào cao điểm nắng nóng với nền nhiệt dao động từ 36-37 độ C, có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C ngoài trời. Giữa cái nắng oi bức, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các bãi biển để tắm mát, tránh nóng.
TPO - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội giữ chức Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng.
TPO - Nhiều tỉnh thành miền Bắc lại sẽ có nắng nóng vào cuối tuần này. Nhưng so với đợt nắng nóng gay gắt cuối tuần trước, đợt nóng sắp tới có một điều khác biệt lớn. Thời tiết Hà Nội dự báo sẽ rất oi bức, lý do là gì và nên làm thế nào?
TPO - Một nam công nhân xây dựng 42 tuổi vừa nhập viện trong tình trạng nguy kịch do sốc nhiệt nặng sau khi làm việc ngoài trời dưới thời tiết nắng nóng gay gắt. Các bác sĩ cảnh báo đây là tình trạng có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
TPO - Miền Bắc lại đang tăng nhiệt và dự báo một số nơi sẽ đạt đến mức nắng nóng. Ngày nào sẽ là ngày nóng đỉnh điểm trong đợt tới đây? Đã có mô hình dự báo rằng nhiệt độ cảm nhận ở Thủ đô Hà Nội có thể lên đến mức 44 độ C, mức nhiệt độ này có thể xuất hiện vào thời điểm nào?
TPO - Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và mưa dông, nhiệt độ toàn miền Bắc giảm, thời tiết dịu hơn hẳn. Miền Bắc sẽ đỡ nóng như thế này được mấy hôm trước khi tăng nhiệt trở lại? Hôm nào Hà Nội sẽ nắng nóng và nhiệt độ sẽ lên mức bao nhiêu?
TPO - Dự báo trong chiều tối và đêm nay (4/6) đến sáng sớm 5/6, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ cũng có mưa dông vào chiều tối. Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng cục bộ.
TPO - Nơi này có lượng ánh sáng mặt trời nhiều nhất thế giới. Tổng số giờ nắng trung bình hằng năm: 4.300 giờ. Thời gian có mặt trời mỗi ngày: khoảng 11 giờ 45 phút.
TPO - Cứ như thể trời mùa Hè nóng còn chưa ăn thua, có người đã làm một việc rất kỳ lạ là đốt lửa bên dưới một lều khí tượng ở một trạm khí tượng tại Trung Quốc, khiến nhiệt kế trong lều ghi nhận nhiệt độ tăng vọt. Hiện vẫn chưa rõ mục đích của người đốt lửa là gì.
TPO - Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã nhận quyết định nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí.
TPO - Dự báo chiều tối và đêm nay (3/6), mưa sẽ mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá, Nghệ An giúp thời tiết mát mẻ hơn. Trong ngày hôm nay, miền Bắc hạ nhiệt đáng kể so với hôm qua từ 4-6 độ. Nghệ An đến Phú Yên hôm nay tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
TPO - Theo thông tin từ Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), trưa 2/6, công suất tiêu thụ điện toàn quốc đã ghi nhận mức cao kỷ lục với công suất đỉnh lên đến 51.290MW, vượt 1.757MW so với đỉnh của năm 2024 .
TPO - Hiệu ứng gió phơn lan ra cả khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, kết hợp với trường phân kỳ trên cao làm trời quang mây, khiến Hà Nội trở thành khu vực nóng nhất cả nước trong dịp này.
TPO - Trong những ngày nắng nóng, nhiều người vẫn phải mưu sinh ngoài trời. Theo khuyến cáo các chuyên gia, người dân không làm việc quá lâu ngoài trời hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức để đảm bảo sức khỏe.
TPO - Về mặt nhiệt độ, Thủ đô Hà Nội đã có thời điểm nóng nhất cả nước trong đợt nắng nóng này ở miền Bắc, thậm chí cả buổi đêm cũng không đỡ hơn mà vẫn nóng hầm hập. Tại sao lại như vậy? Có phải ở Hà Nội đang có một hiện tượng gọi là “đảo nhiệt đô thị”?
TPO - Mưa xảy ra trong chiều tối và đêm nay ở miền Bắc. Trong đó khu vực vùng núi có mưa to đến rất to. Khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
TPO - Dự báo ngày hôm nay (2/6), miền Bắc sẽ có thêm một ngày nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ. Từ chiều tối và đêm nay, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Nhờ đó ngày mai, trời hạ nhiệt. Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt. Nam Bộ, Tây Nguyên mưa dông vào chiều tối.
TPO - Hôm nay (1/6), Hà Nội nóng nhất cả nước khi nhiệt độ đo tại Láng lên tới 40.4 độ, vượt qua các “chảo lửa” của miền Trung như Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh) hay Hồi Xuân (Thanh Hoá).
TPO - Hôm nay (1/6), Hà Nội bước vào đỉnh điểm nắng nóng với nhiệt độ lên đến gần 40 độ C. Dù ở ngoài trời hay trong nhà mọi người đều cảm nhận rõ sự oi bức, ngột ngạt.
TPO - Bác sĩ Trần Thành Trai, người tham gia phẫu thuật tách cặp song sinh Việt - Đức, qua đời ở tuổi 88 sau thời gian chống chọi với biến chứng đột quỵ.