Hàng loạt nước châu Âu khốn khổ với nắng nóng, cháy rừng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/7, cháy rừng lan rộng ở vùng Tây Nam nước Pháp và Tây Ban Nha, khiến hàng ngàn người phải đi sơ tán. Nhiệt độ nóng bất thường khiến chính quyền ban bố cảnh báo ở nhiều khu vực của châu Âu.
Hàng loạt nước châu Âu khốn khổ với nắng nóng, cháy rừng ảnh 1

Nhiều nước châu Âu đang phải đối mặt với nạn cháy rừng nghiêm trọng. (Nguồn: Telegraph)

Tính đến chiều 16/7, khoảng 14.000 người phải sơ tán khỏi vùng Gironde của Pháp, trong khi hơn 1.200 lính cứu hoả được huy động để khống chế cháy rừng.

Cháy rừng xảy ra ở Pháp trong mấy tuần gần đây, cùng với một số nước châu Âu khác như Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Hơn 10.000 hecta đất rừng ở vùng Gironde đã bị lửa thiêu rụi.

Trong cảnh báo mới nhất, 38 trong tổng số 96 sở cứu hoả của Pháp được đặt trong tình trạng cảnh báo màu cam, trong khi người dân ở những khu vực này nhận được yêu cầu đề cao cảnh giác. Sóng nhiệt ở Pháp dự kiến sẽ đạt đỉnh vào ngày 18/7, với mức nhiệt lên đến trên 40 độ C.

Ở nước láng giềng Tây Ban Nha, lực lượng cứu hoả đối mặt với hàng loạt đám cháy sau nhiều ngày nắng nóng cao bất thường, với nhiệt độ lên đến 45,7 độ C.

Đợt tăng nhiệt kéo dài gần 1 tuần gây ra 360 ca tử vong liên quan đến sốc nhiệt, Viện Y tế Carlos III cho biết.

Hơn 3.000 người phải đi sơ tán vì cháy rừng lan đến gần Mijas, một thị trấn thuộc tỉnh Malaga, nơi thu hút đông du khách châu Âu.

Tại Bồ Đào Nha, nhiệt độ đã hạ đôi chút sau khi đạt ngưỡng 40 độ C trong những ngày qua. Tổng số gần 40.000 hecta rừng của nước này bị lửa thiêu rụi từ giữa tháng 6 đến nay, cao gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Y tế Bồ Đào Nha cho biết 238 người đã tử vong vì nắng nóng từ ngày 7-13/7, chủ yếu là người già có bệnh nền.

Tại Ma-rốc, lửa cũng thiêu rụi 2.000 hecta rừng ở miền Bắc, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, trong khi hơn 1.000 hộ gia đình phải sơ tán.

Tại Anh, cơ quan khí tượng quốc gia ban hành cảnh báo đỏ, với mức nhiệt “cực kỳ nóng” ở nhiều khu vực của nước này trong 2 ngày 18-19/7.

Dự kiến với mức nhiệt phá vỡ kỷ lục, một uỷ ban khẩn cấp của Chính phủ Anh họp khẩn vào ngày 16/7 để bàn biện pháp ứng phó.

Mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận được ở Anh là 38,7 độ C, đo được tại Cambridge vào ngày 25/7/2019.

Theo Reuters, Telegraph
MỚI - NÓNG