Có 23 kết quả :

Tổ chức quy mô lớn Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Tổ chức quy mô lớn Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

TPO - Cùng với các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 với quy mô và tầm vóc lớn, gồm nhiều hoạt động nổi bật như trưng bày các phương tiện chiến đấu; trình diễn máy bay chiến đấu, đặc công; hội thảo kỹ thuật, kết nối doanh nghiệp.
Tướng lĩnh Việt Nam nói về vũ khí Nga

Tướng lĩnh Việt Nam nói về vũ khí Nga

TPO - Tại tọa đàm “70 năm hợp tác đào tạo Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga: Dấu ấn vượt thời gian” diễn ra sáng 30/12, các tướng lĩnh Việt Nam đã chia sẻ nhiều thông tin về việc hợp tác quân sự giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực không quân, hải quân.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) được Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Kenneth Juster chào đón khi ông đến sân bay ở New Delhi ngày 26/10. Ảnh: CNN

Mỹ - Ấn bàn chuyện hợp tác quân sự

TP - “Mỹ và Ấn Độ phải phối hợp với nhau để đối đầu với mối đe dọa an ninh và tự do từ Trung Quốc”, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu hôm qua khi ông chuẩn bị cho các cuộc hội đàm với lãnh đạo Ấn Độ.
Tổng thống Nga Putin chào đón đoàn quân sự Trung Quốc trong một sự kiện diễn tập chung của quân đội hai nước

Nga, Trung Quốc khó có thể là liên minh quân sự?

TPO - Theo một số chuyên gia, hợp tác song phương không có khả năng tiến tới mức độ liên minh đầy đủ vì sự khác biệt về lợi ích địa chính trị và sự bất cân xứng quyền lực, với việc Nga vẫn miễn cưỡng thừa nhận hoàn toàn sự trỗi dậy địa chính trị của Trung Quốc. Nhưng các hành động của Mỹ nhằm gây sức ép với cả Nga và Trung Quốc có tác dụng đẩy hai nước xích lại gần nhau hơn.
Thủ tướng Úc Scott Morrison (trái) và Thủ tướng Nhật Abe Shinzo bắt tay ở Osaka vào tháng 6/2019 ảnh: Kyodo

Nhật - Úc sắp lập cơ chế hợp tác quân sự mới

TP - Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và người đồng cấp Úc Scott Morrison dự kiến ký một thỏa thuận trong tháng sau để thiết lập khuôn khổ pháp lý cho phép lực lượng vũ trang hai nước hoạt động ở lãnh thổ của nhau, các nguồn tin từ chính phủ Nhật cho hay.
Lào mở rộng hợp tác quân sự với Nga

Lào mở rộng hợp tác quân sự với Nga

TPO - Bộ Quốc phòng Nga và Lào đã đồng ý về các lĩnh vực sẽ được mở rộng trong hợp tác quân sự song phương, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath nói về kết quả hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu bên lề Hội nghị quốc tế Moscow về an ninh.
Thượng tướng Bế Xuân Trường đón ông Vladimir Nikolaevich Drozhzhov, Phó giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác Kỹ thuật quân sự Nga. (Ảnh: Minh Khánh/TTXVN).

Việt Nam-Liên bang Nga tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự

TPO - Ngày 6/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Nga về Hợp tác kỹ thuật quân sự đã hội đàm với ông Vladimir Nikolaevich Drozhzhov, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Việt về Hợp tác kỹ thuật quân sự.
Mỹ - Trung tăng cường hợp tác quân sự

Mỹ - Trung tăng cường hợp tác quân sự

TP - Tại Bắc Kinh ngày 23/4, khi hội kiến Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Trung Quốc đồng thời là Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình nói rằng, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ nâng cao độ tin tưởng quân sự, mở rộng giao lưu và hợp tác để thiết lập loại hình quan hệ quân sự mới giữa hai nước.
Thúc đẩy hợp tác quân sự Việt-Pháp

Thúc đẩy hợp tác quân sự Việt-Pháp

TP - Ngày 21-2 ở Hà Nội, tại buổi tiếp (ảnh) giữa Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Đô đốc Edouard Guillaud, Tham mưu trưởng liên quân Cộng hòa Pháp, hai bên nhất trí tăng cường hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân, quân đội hai nước.