THẾ GIỚI 24H: Nga tuyên bố phát triển hợp tác quân sự với Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga và Trung Quốc đang phát triển hợp tác, trong đó có hợp tác về quân sự, nhưng khẳng định đây không phải là một liên minh quân sự.

Theo ông Putin, Moscow cũng phát triển hợp tác quân sự với Bắc Kinh, trong đó có việc tiến hành các cuộc tập trận chung. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Pavel Zarubin trên kênh truyền hình Rossiya 24, ông Putin cũng bác bỏ lập luận rằng việc hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh gây ra mối đe dọa cho phương Tây. Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ Moscow không tạo ra bất kỳ liên minh quân sự nào với Bắc Kinh, nhưng cho biết hai bên cũng hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự nhưng mọi thứ đều minh bạch, không có gì bí mật.


Mỹ phản ứng thận trọng trước tuyên bố của Tổng thống Nga Putin. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25/3 cho biết nước này sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus theo yêu cầu của Minsk. Mặc dù Nga khẳng định động thái này sẽ không vi phạm các cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhưng theo Reuters, đây là một trong những tín hiệu hạt nhân rõ ràng nhất của Mátxcơva kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát 13 tháng trước. (XEM CHI TIẾT)


Thành phố của Nga bị máy bay không người lái tấn công, 2 người bị thương. Ngày 26/3, một vụ nổ xảy ra ở thành phố Kireyevsk thuộc vùng Tula của Nga, khiến 2 người bị thương do trúng mảnh vỡ, Tass đưa tin. Phát ngôn viên lực lượng thực thi pháp luật địa phương cho biết, vụ nổ tạo thành một hố sâu, do một máy bay không người lái Tu-141 Strizh của Ukraine mang theo thuốc nổ gây ra. (XEM CHI TIẾT...)


Hàng trăm nghìn người Israel xuống đường biểu tình phản đối cải cách tư pháp. Theo kênh truyền hình RT, hàng trăm nghìn người Israel đã xuống đường trên khắp đất nước để phản đối đề xuất gây tranh cãi của chính phủ nhằm đại tu hệ thống tư pháp. Trước đó, những người tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra ở các thành phố lớn bao gồm Jerusalem, Haifa, Beersheba và Tel Aviv đã công bố “Tuần lễ tê liệt” để phản đối cái mà họ gọi là "nỗ lực biến Israel thành một chế độ độc tài”.


Thủ tướng Israel cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, có thể ngừng cải cách. Ngày 26/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng đối với ông Yoav Gallant. Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Gallant kêu gọi chính phủ nên dừng kế hoạch cải cách tư pháp đang gây nhiều tranh cãi hiện nay. Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đưa ra một thông báo ngắn, trong đó cho biết người đứng đầu Chính phủ Israel đã quyết định cách chức ông Gallant mà không đưa ra bất kỳ lý do nào.


Nổ súng ở Đức khiến 2 người thiệt mạng. Ngày 26/3, cảnh sát Đức xác nhận 2 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng ở thành phố cảng Hamburg, miền Bắc nước này. Đây là vụ nổ súng gây thương vong thứ 2 xảy ra tại Hamburg chỉ riêng trong tháng 3 này.


Nhật Bản lên kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm. Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên thêm 2 năm, giữa bối cảnh Triều Tiên theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa. Các biện pháp trừng phạt của riêng Nhật Bản đã được áp dụng từ năm 2006. Hai trong số các biện pháp gồm lệnh cấm các tàu đăng ký của Triều Tiên cập cảng và lệnh cấm vận thương mại hoàn toàn, sẽ hết hiệu lực vào ngày 13/4/2023.


Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông. Ngày 27/3, truyền thông Hàn Quốc dẫn thông báo của quân đội nước này cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông nước này.


Tunisia phát hiện thêm thuyền chở người di cư bị chìm, 29 người chết. Ngày 26/3, lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia thông báo ít nhất 29 người di cư từ vùng châu Phi phía Nam Sa mạc Sahara đã thiệt mạng khi các thuyền chở những người này bị chìm trong hành trình vượt biển Địa Trung Hải để tới Italy. Trong 4 ngày qua đã có 5 thuyền chở người di cư bị chìm ngoài khơi thành phố Sfax ở miền Nam, khiến 67 người mất tích và 9 người thiệt mạng trong bối cảnh số thuyền chở người di cư vượt biển tới Italy tăng đáng kể.


Ông Biden ban bố tình trạng khẩn cấp ở Mississippi. Tổng thống Joe Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang Mississippi vào ngày 26/3, sau khi một cơn bão mạnh quét qua khu vực này khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.


Mỹ điều cặp chiến đấu cơ F-15E không kích Syria để trả đũa. Mỹ đã điều cặp chiến đấu cơ F-15E để tấn công một số mục tiêu của Iran tại Syria để trả đũa loạt tấn công vào căn cứ của nước này tại Syria khiến một người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

MỚI - NÓNG
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
TPO - Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau vừa kiểm tra và phát hiện một doanh nghiệp treo biển hiệu tiệm vàng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là trang sức kim loại màu vàng (vàng nữ trang).