Nhật Bản: Nhân viên bị phạt 1,44 triệu yên vì hút thuốc hơn 4.500 lần trong giờ làm việc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nhân viên công vụ ở Nhật Bản đã bị phạt khoảng 1,44 triệu yên (tương đương khoảng 259 triệu đồng) sau khi bị phát hiện hút thuốc trong giờ làm việc hơn 4.500 lần trong 14 năm.

Cơ quan chức năng Osaka (Nhật Bản) đã ban hành án phạt với nam nhân viên 61 tuổi cùng hai đồng nghiệp khác tại bộ phận tài chính của tỉnh.

Trước đó, nhóm ba người này từng bị điều tra vào tháng 9/2022 sau khi văn phòng nhân sự nhận được tin báo về hành vi sai trái của họ. Cả ba người đều phớt lờ cảnh báo, thậm chí còn nói dối về việc không hút thuốc trong một cuộc thẩm tra vào tháng 12.

Trong số ba người, nhân viên cấp cao 61 tuổi bị coi là đã vi phạm “nghĩa vụ tận tâm” theo Đạo luật Dịch vụ Công cộng Địa phương. Chính quyền tỉnh phát hiện ra rằng trong hơn 14 năm rưỡi làm việc tại cơ quan tài chính, ông đã hút thuốc trong giờ làm việc 4.512 lần, chiếm tổng cộng 355 giờ 19 phút.

Nhân viên này được yêu cầu trả lại 1,44 triệu yên tiền lương, đồng thời bị phạt cắt giảm lương 10% trong 6 tháng giống với hai đồng nghiệp.

Osaka có những quy định nghiêm ngặt đối với việc hút thuốc, đã đưa ra lệnh cấm hoàn toàn đối với các cơ sở chính phủ như văn phòng và trường học công lập từ năm 2008. Nhân viên chính phủ cũng bị cấm hút thuốc khi làm nhiệm vụ kể từ năm 2019.

Vào năm 2019, một giáo viên trung học ở Osaka cũng bị kỷ luật tương tự với hình thức cắt lương tạm thời sau khi bị phát hiện hút thuốc khoảng 3.400 lần trong giờ làm việc. Giáo viên này cũng được yêu cầu trả lại một triệu yên tiền lương của mình cho Bộ Giáo dục.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.