Ukraine kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn vì kế hoạch hạt nhân của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/3, Ukraine chỉ trích quyết liệt quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) họp khẩn để bàn về bước đi này.

Ngày 25/3, Tổng thống Putin thông báo quyết định đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus, nói rằng điều này không vi phạm lời hứa không phổ biến vũ khí hạt nhân và Nga sẽ không từ bỏ kiểm soát những vũ khí sẽ đưa sang Belarus.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 26/3, Bộ Ngoại giao Ukraine chỉ trích bước đi của Mátxcơva, cho rằng điều này sẽ làm suy yếu “toàn bộ hệ thống an ninh quốc tế”.

Tuyên bố kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn, kêu gọi các nước G7 và Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo Belarus về “những hậu quả sâu rộng” nếu quyết định tiếp nhận vũ khí từ Nga.

Trong phát biểu ngày 25/3, ông Putin nói rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đề nghị Nga đưa vũ khí đến nước này. Minsk chưa đưa ra phát biểu nào từ khi ông Putin thông báo như vậy.

Quân đội Belarus không tham chiến ở Ukraine, nhưng Minsk cho phép Mátxcơva dùng lãnh thổ của mình để đưa quân sang Ukraine. Hai quốc gia có quan hệ hợp tác quân sự gần gũi.

Cũng trong ngày 26/3, NATO cũng lên tiếng chỉ trích bước đi của Nga, cho rằng việc Nga đề cập đến hành động chia sẻ hạt nhân của NATO là gây hiểu nhầm. NATO khẳng định hành động của các thành viên trong khối tuân thủ đúng cam kết quốc tế.

Tuy nhiên, Washington có vẻ không nhìn thấy sự thay đổi trong nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột ở Ukraine, khẳng định rằng diễn biến mới sẽ không ảnh hưởng đến thế trận hạt nhân của Mỹ và NATO.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là các loại vũ khí hạt nhân có sức công phá giới hạn trên chiến trường, không phải loại có thể xoá sổ cả thành phố. Không rõ Nga có bao nhiêu vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Theo Tass
MỚI - NÓNG