Con đường đến trường dài chỉ 2,5km nhưng hơn 2/3 đường là bùn đất lầy lội, nhão nhoét. Để di chuyển dễ dàng hơn, nhiều học sinh vừa đi học vừa mang theo cuốc để san đường.
Bộ GD&ĐT vừa ban hành khung kế hoạch năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, trong đó cho phép học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất 2 tuần trước lễ khai giảng năm học.
Học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ nhiều nhất là 5 ngày, từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5 dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc tế lao động (1/5).
Ngày 24/3, nhiều trường học tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã gửi thông báo tới cha mẹ học sinh cảnh giác, quản lý, giám sát chặt chẽ con cái vì cho rằng có hiện tượng bắt cóc trẻ em.
Trong khi Hải Phòng đã có chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh các cấp thì một số địa phương đã có dự thảo tăng học phí gấp đôi trong năm học 2022-2023 và lộ trình tăng gấp 4-5 lần đến năm 2025-2026.
Sáng 6/4, ngày đầu tiên Hà Nội cho học sinh khối 1-6 đi học sau gần một năm đóng cổng trường phòng dịch COVID-19. Chuyện hi hữu xảy ra tại Trường tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), một phụ huynh đã đưa con là học sinh lớp 1 đến nhầm trường.
Hôm nay (6/4), hơn 1 triệu học sinh tiểu học và lớp 6 ở Hà Nội được quay lại trường học tập, trong số đó, nhiều học sinh lần đầu tiên được biết đến lớp học.
Bộ Y tế dự kiến sẽ triển khai tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi từ đầu tháng 4/2022. Về việc này, tại Hà Nội, nơi trẻ mầm non, học sinh tiểu học đến thời điểm này có gần trọn 1 năm đóng cổng trường, ở nhà học trực tuyến vẫn có nhiều ý kiến trái chiều.
Nhiều trường THCS- THPT tại Hà Nội cho biết, tỉ lệ học sinh đi học trực tiếp đạt gần 100%. Sắp tới, các trường dự kiến sẽ cho học sinh ăn bán trú, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh.
Cách đánh mã đề có 1-0-2 này của thầy cô chắc chắn sẽ khiến các bạn học sinh "khóc thét", ai mà lường trước được tình huống này cơ chứ! Thế này mà lỡ quay cóp bài thì nhận điểm thấp cũng chẳng biết kêu ai.
Dù ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã trôi qua nhưng dư âm của nó vẫn "rần rần" trên mạng xã hội. Những món quà dù đơn giản hay cầu kỳ thì đều được chuẩn bị bằng tình cảm chân thành của các nam sinh, để lại kỷ niệm khó quên trong lòng các bạn nữ.
Ông Phạm Văn Ngát, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì (Hà Nội) nói rằng, đơn vị sẽ xác minh nội dung giáo viên phản ánh về việc nghỉ dạy vì mắc COVID-19 bị trừ điểm thi đua.
Ngày 18/2, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2021-2022 đối với giáo dục phổ thông. Đại diện các Sở GD&ĐT cho biết, học kỳ I diễn ra với rất nhiều khó khăn để hoàn thành tiến độ năm học và đảm bảo mục tiêu chất lượng giáo dục.
Một số phụ huynh hiện vẫn băn khoăn, lo lắng về việc học sinh lớp 1 đến lớp 6 chưa tiêm vắc xin có nên đến trường, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói rằng, phụ huynh cần được tuyên truyền để hiểu lợi ích của học trực tiếp và nhà trường có phương án phòng chống dịch chặt chẽ.
“Các hoạt động đã bình thường trong tình hình mới, không có lí do gì để trường học không mở cửa. Học sinh dù đã tiêm hay chưa tiêm vắc xin đều cần đến trường”, là khẳng định của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khi kiểm tra công tác dạy học tại tỉnh Thanh Hoá.
Hôm nay (10/2), học sinh lớp 1 đến lớp 6 của các huyện, thị xã ngoại thành đến lớp học trực tiếp. Đối với học sinh lớp 1 sẽ rất đặc biệt vì sau một học kỳ học trực tuyến, hôm nay mới là ngày đầu tiên các em được tới trường.
Được nhận lì xì từ các thầy cô giáo có lẽ là một trong những niềm vui ngày đầu năm mới, giúp teen có thêm "động lực" để trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ngay khi mở phong bao lì xì, nhiều teen đã trầm trồ về độ "chơi lớn" của các thầy cô.
Tối 7/2, Bộ GD&ĐT thông tin, tính đến thời điểm này, đã có 53/63 tỉnh, thành phố cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học trực tiếp từ ngày 7 đến ngày 14/2/2022.