Bao giờ Hà Nội cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học trở lại trường?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều phụ huynh cho rằng, Hà Nội cần sớm công bố thông tin về việc cho trẻ mầm non, học sinh tới trường để sắp xếp công việc, người chăm sóc trẻ ngay sau Tết Nguyên đán.

Bao giờ Hà Nội cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học trở lại trường là câu hỏi được nhiều phụ huynh quan tâm. Bởi, mới đây, Bộ GD&ĐT thông tin, 60/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh bậc mầm non, tiểu học quay trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2/2022.

3 địa phương còn lại: Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai đã lên kế hoạch đưa học sinh quay lại trường học nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể.

Điều này đồng nghĩa với việc học sinh tiểu học, trẻ mầm non sẽ sớm được tựu trường
khiến nhiều phụ huynh sốt ruột, mong Hà Nội sớm công bố thời gian con đi học để gia đình sắp xếp kế hoạch đón về thành phố hoặc bố trí người chăm sóc.

Chị Trần Thị Thu Ngọc ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, trước Tết Nguyên đán nhiều tháng, gia đình gửi 2 con về quê với ông bà, trong đó, một con đang học lớp 5 trực tuyến và 1 trẻ mầm non. Theo kế hoạch, hôm nay vợ chồng hết kỳ nghỉ sẽ quay lại Hà Nội nhưng chưa biết có nên đưa 2 con theo hay không. Vì nếu đưa con đi nhưng trường học chưa mở cửa sẽ không có ai trông nom để vợ chồng đi làm, còn nếu để ở lại cũng sợ ít ngày nữa nhà trường thông báo đi học, trở tay không kịp.

Còn chị Nguyễn Thuỳ Dương, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, gia đình đã đưa 2 con trong độ tuổi mầm non, tiểu học về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết để chờ ngày tựu trường.

Chị Dương nói, đọc báo thấy thông tin học sinh sẽ đi học trong tháng 2/2022 nên cứ đưa con về Hà Nội. "Nếu trường học mở cửa mình sẽ cho đi ngay vì gần một năm qua nhốt con trong nhà, hai chị em trông nhau. Ông bà ở xa không giúp được, gia đình cũng không có điều kiện thuê giúp việc, rất vất vả", chị Dương nói.

Nhiều phụ huynh ở Hà Nội nói rằng dù trẻ tiểu học, mầm non chưa tiêm phòng nên việc trở lại trường sẽ rất lo lắng, có nguy cơ nhiễm bệnh. Tuy nhiên, trẻ ở nhà cũng có nguy cơ mắc bệnh tương tự từ bố mẹ, hàng xóm hoặc đi chơi. Do đó, sau một thời gian dài ở nhà, trẻ nghiện tivi, điện thoại thay vì các hoạt động vui chơi, học tập đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần, thể chất của con.

Bà Bùi Thị Minh Thu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đến nay học sinh đã ở nhà, học trực tuyến gần 1 năm nên nhà trường, giáo viên đều rất nóng lòng được đón học sinh quay lại trường học. Nhất là học sinh đầu cấp năm đầu tiên phải học trực tuyến đối mặt với nhiều khó khăn cần được đến trường để cũng cố kiến thức, kỹ năng.

"Nhà trường luôn sẵn sàng 2 phương án dạy trực tiếp và trực tuyến do đó khi được phép sẽ chuẩn bị trong vòng 1-2 ngày là có thể mở cửa trường học. Riêng cơ sở vật chất, điều kiện về đội ngũ, phòng Y tế luôn trong tình trạng sẵn sàng", bà Thu nói.

Trước đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, từ ngày 8/2, học sinh từ lớp 7-12 sẽ đến trường học trực tiếp. Các nhà trường đã chuẩn bị kỹ các điều kiện cơ sở vật chất; phương án phòng chống dịch COVID-19 cũng như xây dựng kế hoạch dạy học, hỗ trợ các em trong những ngày đầu tới trường, tránh gây áp lực.

Riêng đối với học sinh tiểu học, trẻ mầm non đến nay Hà Nội vẫn chưa chốt thời gian cụ thể.

Mới đây, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sẽ sớm công bố thông tin về việc học sinh quay lại trường để học sinh, phụ huynh chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trước đó cũng yêu cầu tất cả các địa phương mở cửa trường học cho học sinh lớp 7-12 đi học ngay sau Tết Nguyên đán và có kế hoạch cụ thể cho trẻ mầm non, tiểu học tựu trường. Bộ GD&ĐT cũng sẽ kiểm tra các địa phương về việc chuẩn bị mở cửa trường học trở lại.

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.