Thầy giỏi ắt có trò hay

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ở huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) nổi danh về làng nghề, xã Yên Bình bị xem như “vùng trũng” về kinh tế vì chỉ là xã thuần nông. Nhưng nhờ quan tâm, đầu tư cho giáo dục nên con em của những “nông dân” ở xã Yên Bình không hề kém cạnh so với bất kỳ xã nào trong huyện khi so về thành tích học tập.

Dạo một vòng quanh cơ ngơi khang trang nằm trên khuôn viên rộng tới 7.900m2 rợp bóng cây xanh, cô giáo Phạm Thuỳ Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Bình tự hào khoe: “Kinh tế không khá so với các xã khác nhưng chính quyền, người dân Yên Bình luôn quan tâm đến việc đầu tư cho con em học tập. Đến nay trường đã có 3 dãy nhà cao tầng với 22 phòng học và 6 phòng chức năng, thư viện thân thiện. Trang thiết bị dạy học trên các phòng học, phòng chức năng đảm bảo đáp ứng điều kiện dạy - học và các hoạt động giáo dục của giáo viên, học sinh”.

Nhưng điểm nhấn của Trường Tiểu học Yên Bình không chỉ là cơ ngơi khang trang ấy mà nằm ở chất lượng dạy và học luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của huyện Ý Yên.

Thầy giỏi ắt có trò hay ảnh 1

Trường Tiểu học Yên Bình bước vào năm học mới chất lượng cao

Theo phụ huynh của em Đỗ Thị Ngân Thương, học sinh lớp 5A1 vừa giành giải Nhì trong cuộc thi Hùng biện tiếng Anh toàn huyện Ý Yên thì dù biết con thích học, say mê môn Tiếng Anh nhưng cả bố mẹ em đều không biết tiếng Anh nên chẳng giúp gì được cho con. May nhờ cô giáo Đinh Thị Huê phát hiện ra năng khiếu tiếng Anh của em nên động viên, kèm cặp. Cô Huê bỏ thời gian đi tìm tài liệu, băng đĩa rồi đầu tư thời gian dạy em ngoài giờ khiến cô học sinh lớp 5 vốn nhút nhát này trở lên tự tin khi bước vào cuộc thi và đã giành giải cao.

Cũng theo hiệu trưởng Phạm Thuỳ Linh, giống như cô giáo Đinh Thị Huê, cả 36 giáo viên của nhà trường đều tâm huyết với nghề, yêu học sinh, luôn có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nên đến nay nhà trường đã có tới 8 giáo viên đã đạt danh hiệu Giáo viên dạy Giỏi cấp tỉnh, 15 giáo viên dạy Giỏi cấp huyện.

Thầy giỏi ắt có trò hay nên đến nay cả chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường Tiểu học Yên Bình đều luôn đứng trong tốp đầu của huyện Ý Yên. Trong đó, năm học 2020-2021, nhà trường có 21 học sinh đạt giải cấp huyện, tỉnh trong kì thi Hùng biện Tiếng Anh, Liên hoan Viết chữ Đúng - Đẹp.

Thầy giỏi ắt có trò hay ảnh 2
Học sinh trường Tiểu học Yên Bình sinh hoạt ngoại khóa

Từ kết quả dạy và học trên, lịch sử của nhà trường trong các năm qua đã được cộng thêm nhiều thành tích nổi bật. Năm 1999, trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I. Năm 2006, trường tiếp tục đạt chuẩn quốc gia mức độ II và đến năm 2007 đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.

Đặc biệt, Trường Tiểu học Yên Bình đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2009); Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, tặng bằng khen (năm 2014) và được nhận nhiều bằng khen, giấy khen từ Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Nam định, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn, Sở GD&ĐT Nam Định, UBND huyện Ý Yên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, lãnh đạo và tập thể giáo viên Trường Tiểu học Yên Bình đặt mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025 tiếp tục xây dựng nhà trường giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, trường chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, trở thành mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.