HLV tuyển Indonesia nổi nóng khi bị truyền thông ‘chất vấn’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước việc Evan Dimas, ngôi sao tấn công của ĐT Indonesia, liên tục phải ngồi dự bị và có đóng góp rất hạn chế tại giải năm nay, nhiều tờ báo của xứ Vạn đảo đã lên tiếng. Đáp lại, HLV Shin Tae-yong đã tỏ ra "nóng mắt".
HLV tuyển Indonesia nổi nóng khi bị truyền thông ‘chất vấn’ ảnh 1

Dưới thời HLV Shin Tae-yong, Evan Dimas không còn là sự lựa chọn số một trên hàng công ĐT Indonesia. Trong 3 trận đấu gần nhất tại AFF Cup 2020, anh đều ngồi dự bị.

Evan Dimas ban đầu đá chính trong 2 trận đấu khá dễ dàng với Campuchia và Lào. Sau đó, cầu thủ 26 tuổi đã phải ngồi dự bị khi gặp Việt Nam, Malaysia và Singapore, nơi Indonesia phải ưu tiên hơn cho mặt trận phòng ngự. Thực tế là Evan Dimas khá yếu trong việc trợ giúp hàng thủ. Anh thường thất thế ở những pha va chạm.

Kể từ khi không được đá chính, vai trò của anh rất mờ nhạt. Cầu thủ này thường vào sân ở đầu hiệp 2 nhưng trong khoảng 30-40 phút trên sân, anh hầu như không để lại dấu ấn ngoài cú dứt điểm đập khung gỗ ở trận thắng Malaysia 4-1.

HLV tuyển Indonesia nổi nóng khi bị truyền thông ‘chất vấn’ ảnh 2

Evan Dimas đang thi đấu rất mờ nhạt

Truyền thông Indonesia đặt dấu hỏi, rằng "điều gì đã khiến vai trò của Evan Dimas thay đổi?". Nhiều tờ báo còn ví von rằng: "Từ một trụ cột không thể thay thế, giờ thì vị thế của Dimas chỉ còn là chiếc lốp dự phòng trong cỗ máy vận hành của Shin Tae-yong".

Trước thông tin này, nhà cầm quân Hàn Quốc đáp trả khá gắt. Ông nói: "Việc lựa chọn cầu thủ phụ thuộc vào chiến thuật và chiến lược mà tôi sử dụng. Vì vậy, tôi không có nghĩa vụ phải nói về từng người một với giới truyền thông".

"Chắc chắn, các nhu cầu sử dụng mỗi cầu thủ là khác nhau. Và nó còn tùy thuộc vào đối thủ là ai nữa", Shin Tae-yong kết lại.

Tối nay lúc 19h30, ĐT Indonesia sẽ gặp lại Singapore trong trận lượt về bán kết AFF Cup và Shin Tae-yong nhiều khả năng sẽ tiếp tục để Evan Dimas ngồi dự bị trước khi đưa vào sân trong hiệp 2. Thậm chí ông cũng không cần quá bận tâm vào cầu thủ 26 tuổi này. Thực tế là hàng công của ĐT Indonesia vẫn vận hành tốt (ghi nhiều bàn nhất từ đầu giải), trong khi họ lại đón Egy Vikri trở lại tối nay.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.