Báo Indonesia: Trọng tài là nhân vật chính của trận đấu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Bola của Indonesia vừa có bài bình luận ngắn về trận bán kết thứ hai của AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan. Nhật báo này khẳng định vị trọng tài chính Saoud Al-Adba mới là nhân vật đáng chú ý nhất của trận đấu.
Báo Indonesia: Trọng tài là nhân vật chính của trận đấu ảnh 1

Bola nhận xét rằng ĐT Việt Nam đã chơi đầy quyết tâm, song Thái Lan mới là bên tận dụng cơ hội tốt hơn: "Thái Lan và Việt Nam đã thi đấu quyết liệt tại trận bán kết. Cuộc đọ sức diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội dồn đội hình lên đe doạ khung thành của nhau.

Thái Lan nhỉnh hơn về thế trận, nhưng chỉ trong thời gian đầu. Và Chanathip Songkrasin đã trở thành ngôi sao trong cuộc đọ sức căng thẳng này. Anh đã ghi hai bàn thắng vào lưới Việt Nam".

Báo Indonesia: Trọng tài là nhân vật chính của trận đấu ảnh 2

Chanathip ghi 2 bàn trong trận gặp ĐT Việt Nam

Ngoài dấu ấn của ĐT Thái Lan, Bola cũng thẳng thắn nhận xét trọng tài Al-Abda đã không làm tròn nhiệm vụ: "Tất cả xoay quanh những tiếng còi của trọng tài. Ông đã đưa ra một số quyết định bất lợi cho đội tuyển Việt Nam.

Đơn cử như khi thủ môn Thái Lan băng ra và kéo ngã Văn Toàn. Pha bóng rất rõ ràng và như nhiều trọng tài sẽ rút thẻ đỏ thì thủ môn này chỉ bị phạt thẻ vàng".

Al-Abda về cuối trận cũng bỏ qua tình huống một cầu thủ Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm của đội nhà trước. Điều này sau đó đã nhận được sự chú ý".

Cuối cùng, Bola cũng khẳng định rằng ĐT Việt Nam đã không gặp may bởi đáng ra, các cầu thủ áo đỏ đã có ít nhất một bàn: "Bản thân Việt Nam cũng có ít nhất hai cơ hội vàng. Tuy nhiên, bóng từ cú đá của Quang Hải đã hai lần đi chạm khung gỗ của tuyển Thái Lan".

Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 26/12. Hy vọng cột dọc, xà ngang và trọng tài sẽ không còn ngăn cản nỗ lực lật ngược thế cờ của thầy trò Park Hang-seo.

MỚI - NÓNG