Đi tìm điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - ĐT Thái Lan có thể vẫn chưa bung hết sức nên những điểm mạnh - yếu của họ chưa bộc lộ hết. Nhưng sau 4 trận vừa qua với các đối thủ ở các cấp độ khác nhau, người hâm mộ cũng đã phần nào có cái nhìn tổng quan về đối thủ của ĐT Việt Nam ở trận bán kết lúc 19h30 tối nay (23/12).
Đi tìm điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển Thái Lan ảnh 1

Dangda hay Chanathip (số 18) là những ngôi sao hàng đầu của Đông Nam Á

Điểm mạnh: Đẳng cấp của các ngôi sao

Ở khía cạnh chất lượng của từng cầu thủ, có lẽ bóng đá Thái Lan vẫn nhỉnh hơn nhiều nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển này có nhiều ngôi sao thi đấu ở các giải VĐQG hàng đầu châu lục (Hàn Quốc, Nhật Bản). Các cầu thủ này không chỉ góp mặt cho vui mà thực sự đã giành được vị trí chính thức.

Bunmathan đã trải qua 2 mùa giải đáng nhớ tại CLB mạnh nhất nhì Nhật Bản là Yokohama Marinos, Chanathip thì vẫn là bộ não trong lối chơi tấn công của Consadole Sapporo. Trước đó nữa, Thitiphan cũng từng có trải nghiệm trong màu áo Oita Trinita…

Trong 4 trận vòng bảng, những pha xử lý của các ngôi sao ĐT Thái Lan cũng cho thấy đẳng cấp của họ. Đơn giản, gọn gàng để tối giản hóa các pha bóng. Bởi vậy, họ không phải tốn nhiều sức. Có lẽ việc chất lượng nổi trội của từng cá nhân đã giúp HLV Mano Polking không gặp khó khăn để lắp ráp cỗ máy Thái Lan, dù cho ông cũng chỉ có 2 tuần làm việc với các học trò.

Đi tìm điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển Thái Lan ảnh 2

Chất lượng đội hình tốt giúp HLV Polking dễ xoay xở

Trên khía cạnh thống kê, Thái Lan chính là đội tuyển có giá trị cầu thủ cao nhất ở Đông Nam Á, với tổng giá trị đội hình dự AFF Cup 2020 lên tới gần 10 triệu euro (theo website định giá cầu thủ uy tín Transfermarkt). Để so sánh, đội hình đội tuyển đắt giá thứ nhì khu vực là Việt Nam chỉ được định giá bằng một nửa.

Theo HLV Sasom của CLB Chonburi chia sẻ với trang Thairath thì một điểm mạnh nữa của tuyển Thái Lan chính là việc đội tuyển này có nhiều nhóm cầu thủ chia theo từng CLB. Các nhóm này đã gắn bó với nhau trong nhiều năm.

Nhờ đó, họ có sự ăn ý nhất định, chí ít là theo từng nhóm với nhau. Ví dụ như BG Pathum có Chatchai, Sarach Yooyen, Thitiphan… Buriram có Supachai, Siwarak Tedsungnoen, Narubadin…

Điểm yếu: Hậu vệ trái quá ham tấn công, trung vệ vụng về

Nhưng theo HLV Sasom của CLB Chonburi thì ĐT Thái Lan vẫn còn nhiều điểm yếu, chỉ là thời gian qua họ chưa gặp đối thủ đủ mạnh để lộ ra những thiếu sót của mình. Trên trang Thairath, ông nhấn mạnh: “3-4 trận vừa qua, tôi thấy khía cạnh phòng ngự của đội tuyển chưa ổn.

Đặc biệt là các trung vệ đá cặp với Krisda Kaman. Những đối tác như Tom Bihr hay Elias Dolah đều chơi thất thường. Họ xử lý bóng không gọn gàng và tỏ ra khá chậm chạp”.

Đi tìm điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển Thái Lan ảnh 3

Manuel Tom Bihr khá chập chạp, xoay trở kém

Lời nhận xét của HLV Sasom là hoàn toàn chính xác. Bihr chưa bao giờ là một trung vệ hàng đầu. Ở vòng bảng, trong một pha bóng không mấy nguy hiểm, Bihr đã đánh đầu “mớm” bóng cho đối thủ Philippines băng lên sút tung lưới, khiến Thái Lan phải chịu bàn thua duy nhất từ đầu giải tới giờ.

Hậu vệ mang hai dòng máu Thái Lan - Đức này cũng không cho thấy anh nổi trội hơn các đồng nghiệp Đông Nam Á. Sự chậm chạp của Bihr hay cả Dolah có thể trở thành tử huyệt để các tiền đạo nhanh nhẹn bên phía ĐT Việt Nam khai khác. Chưa kể hậu vệ trái Bunmathan cũng khá ham dâng cao tấn công.

Cầu thủ này vượt trội ở khả năng tạo cơ hội, quấy phá hành lang trái. Và anh cũng luôn có xu hướng dâng lên đá như một tiền vệ. Việc anh quá ham tấn công sẽ là cơ hội cho các đối thủ tung đòn phản công vào chính cánh trái của Thái Lan.

Hàng tiền vệ của Thái Lan cũng không mạnh ở khả năng tranh chấp, pressing tầm cao. Từ đầu giải, đội tuyển này chưa gặp một đối thủ nào đủ sức khiến tuyến giữa của họ bị đứt gãy. Vì vậy, có thể những Hoàng Đức, Tuấn Anh có thể tạo nên khác biệt ở màn đụng độ tối nay.

Nói như vị HLV của Chonburi: “Nếu xét theo chất lượng đội hình thì chỉ có tuyển Việt Nam là ngang sức với chúng ta”. Và hãy tin rằng khi gặp một đối thủ ngang sức, các điểm yếu của ĐT Thái Lan sẽ dần lộ diện!

MỚI - NÓNG