Những điểm nóng trận bán kết AFF Cup 2020 Việt Nam vs Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việt Nam và Thái Lan sắp bước vào trận đấu được cả Đông Nam Á chờ đợi. Những ngôi sao sáng nhất là bóng đá của hai nước sẽ có cơ hội khẳng định bản thân trong trận cầu 'siêu kinh điển'. Các cặp đối đầu sau đây sẽ quyết định kết quả trận đấu.
Những điểm nóng trận bán kết AFF Cup 2020 Việt Nam vs Thái Lan ảnh 1

1. Quế Ngọc Hải - Teerasil Dangda

Quế Ngọc Hải là trung vệ số 1 của bóng đá Việt Nam hiện tại. Cầu thủ 28 tuổi có lối chơi mạnh mẽ, đọc tình huống tốt và rất bình tĩnh. Ngoài ra, Ngọc Hải còn có khả năng phát động tấn công bằng những đường chuyền dài chính xác.

Trong khi đó, Teerasil Dangda đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử AFF Cup với 19 bàn thắng. Ở giải đấu năm nay, chân sút 33 tuổi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 4 bàn thắng. Dangda vẫn cho thấy bản năng của một tay săn bàn lão luyện và sẵn sàng trừng phạt sai lầm của hàng thủ đối phương. Nhiệm vụ của Ngọc Hải và các đồng đội sẽ là không cho Dangda có cơ hội dứt điểm.

2. Theerathon Bunmathan - Vũ Văn Thanh

Theerathon Bunmathan là hậu vệ ở đẳng cấp châu Á với khả năng lên công, về thủ ấn tượng. Sự xuất hiện của Theerathon đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn cho hàng tấn công của Thái Lan. Không quá lời khi nói Theerathon là cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi hiện tại của 'Voi chiến'.

Nhiệm vụ ngăn chặn Theerathon có thể sẽ được giao cho Vũ Văn Thanh, một chốt chặn đáng tin cậy của ĐT Việt Nam hiện tại với hai pha tắc bóng và 4 lần đánh chặn thành công ở vòng bảng. Việt Nam nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự phản công nên vai trò của cầu thủ chạy cánh như Văn Thanh lại càng quan trọng. Cầu thủ 25 tuổi của chúng ta có khả năng tấn công tốt nhưng sẽ phải ưu tiên phòng ngự.

3. Nguyễn Hoàng Đức - Sarach Yooyen

Nguyễn Hoàng Đức là cầu thủ chơi nổi bật nhất của Việt Nam ở vòng bảng. Tiền vệ trung tâm quê Hải Dương gây ấn tượng với tỉ lệ tắc bóng thành công 100% và nhiều tình huống đánh chặn chủ động. Với thể hình và nền tảng kỹ thuật, Hoàng Đức không ngại đấu tay đôi với bất kỳ tiền vệ nào ở Đông Nam Á hiện tại. Bên cạnh đó, cầu thủ 23 tuổi còn có hai kiến tạo, 6 đường chuyền đưa đồng đội vào thế ghi bàn. Những cú sút xa uy lực của Hoàng Đức cũng sẽ là vũ khí bí mật của Việt Nam.

Sarach Yooyen của Thái Lan sẽ là người đối đầu trực tiếp với Hoàng Đức ở tuyến giữa. Sarach có kinh nghiệm của cầu thủ ba lần tham dự AFF Cup và cũng có khả năng thu hồi bóng và tổ chức lối chơi rất tốt.

Những điểm nóng trận bán kết AFF Cup 2020 Việt Nam vs Thái Lan ảnh 2

4. Chanathip Songkrasin - Nguyễn Tuấn Anh

Chanathip là một cầu thủ rất tinh quái, gây đột biến bằng những pha xử lý chân trái. Ở giải đấu năm nay, Chanathip chưa thể hiện nhiều nhưng không có nghĩa cầu thủ này không còn lợi hại. Chỉ một chút sai lầm ở hàng phòng ngự cũng có thể tạo điều kiện cho "Messi Thái" tỏa sáng.

Nguyễn Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục là cái tên được lựa chọn để theo kèm Chanathip như ở vòng loại World Cup. Tiền vệ đang khoác Hoàng Anh Gia Lai có khả năng giữ bóng ấn tượng, thoát pressing và không ngần ngại phạm lỗi khi cần thiết. Nếu khóa chặt Chanathip, Việt Nam sẽ dễ đá hơn rất nhiều.

5. Nguyễn Quang Hải - Phitiwat Sukjitthammakul

Nguyễn Quang Hải là tiền vệ tấn công hay nhất vòng bảng với 12 tình huống tạo cơ hội cho các đồng đội, trong đó có 2 đường kiến tạo thành bàn. Cầu thủ đang khoác áo Hà Nội FC cũng có 2 bàn thắng. Ở AFF Cup 2018, Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhất và cũng sẽ là niềm hi vọng số 1 của Việt Nam trong trận bán kết AFF Cup 2020 gặp Thái Lan.

Phitiwat Sukjitthammakul sẽ được giao nhiệm vụ theo kèm Quang Hải. Phitiwat không có thể hình tốt nhưng lại có khả năng đeo bám rất khó chịu. Tiền vệ này cũng có sự am hiểu nhất định về bóng đá Việt Nam do cùng được đào tạo ở hệ thống JMG toàn cầu. Phitiwat sẽ dùng mọi tiểu xảo để ngăn chặn sự nguy hiểm của Quang Hải.

Những điểm nóng trận bán kết AFF Cup 2020 Việt Nam vs Thái Lan ảnh 3
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.