Quang Hải nói gì sau trận thua của Việt Nam trước Thái Lan?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền vệ Quang Hải đã thi đấu rất hay trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, cầu thủ này đã không gặp may và không thể giúp cho đội nhà có bàn thắng rút ngắn tỷ số.
Quang Hải nói gì sau trận thua của Việt Nam trước Thái Lan? ảnh 1

ĐT Việt Nam đã có trận đấu không tốt trước Thái Lan. Các học trò của HLV Park Hang-seo tỏ ra chậm chạp so với tốc độ thi đấu của đối phương. Những sai lầm cá nhân cũng đã khiến chúng ta phải nhận 2 bàn thua từ các pha dứt điểm của Chanathip. Bên cạnh đó, cách điều khiển trận đấu khó hiểu của trọng tài đã khiến các cầu thủ rất ức chế trong suốt trận đấu.

Tuy nhiên, tiền vệ Quang Hải vẫn có trận đấu rất xuất sắc và suýt chút nữa đã làm nên chuyện nếu thần may mắn đứng về phía anh. Ở hiệp 1, Quang Hải có pha đá phạt rất nguy hiểm ở phút 34, bóng đi cong với tốc độ cao. Rất tiếc là bóng đi trúng ngay cột dọc trong sự tiếc nuối của cầu thủ Việt Nam.

Sang hiệp 2, Quang Hải có tình huống cứa lòng bằng chân trái nhưng bóng một lần nữa tìm đến xà ngang. Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ Quang Hải vẫn thể hiện sự quyết tâm cao độ dù đội nhà vừa nhận thất bại 0-2.

"Điều quan trọng nhất sau trận đấu này là Quang Hải và các đồng đội sẽ không từ bỏ. Vẫn còn 90 phút lượt về và chúng tôi sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có. Cho dù trong hoàn cảnh nào thì anh em vẫn sẽ luôn nắm chặt tay thi đấu đến giây phút cuối cùng", Quang Hải nói.

Đây là tinh thần rất cần thiết trước trận đấu lượt về. Việt Nam đã có trận đấu không tốt nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Thầy trò HLV Park Hang-seo cần nhanh chóng xốc lại tinh thần để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu phía trước.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).