HLV Indonesia: 'ĐT Việt Nam xứng đáng được hưởng phạt đền trước Thái Lan'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Shin Tae-yong của ĐT Indonesia đã đưa ra những ý kiến về trận bán kết lượt đi AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tối qua.
HLV Indonesia: 'ĐT Việt Nam xứng đáng được hưởng phạt đền trước Thái Lan' ảnh 1

ĐT Việt Nam đã nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020 tối qua. Trận đấu gây nhiều tranh cãi về công tác trọng tài khi giới chuyên môn và người hâm mộ cho rằng ĐT Việt Nam nhiều lần bị trọng tài xử ép, gây tâm lý ức chế cho các tuyển thủ.

Trong đó, đáng chú ý phải kể đến tình huống thủ môn Chatchai Budprom không bị phạt thẻ đỏ khi phạm lỗi với Văn Toàn ngoài vòng cấm, cũng như bỏ qua pha đánh nguội của Theerathon Bunmathan đối với Quang Hải hay không thổi phạt đền tình huống cầu thủ Thái Lan để bóng chạm tay trong vùng cấm…

Trong họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết, ông không muốn đánh giá về công tác trọng tài, đồng thời kiến nghị BTC AFF Cup nên áp dụng công nghệ VAR ở mùa giải sau để các trọng tài tham khảo và đưa ra quyết định chính xác ở những tình huống gây tranh cãi.

Trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về giữa Indonesia và Singapore trưa nay, HLV Shin Tae- yong bày tỏ sự đồng quan điểm với HLV Park Hang-seo về việc nên sử dụng VAR tại giải.

"Là HLV từng dự World Cup, tôi nghĩ công nghệ VAR rất cần thiết trong mọi giải đấu. Con người không ai là hoàn hảo 100%, chúng ta có mắc sai lầm. Trong một trận đấu quan trọng khi cầu thủ hai đội cùng nỗ lực cống hiến, thì một quyết định sai lầm của trọng tài sẽ phá hỏng và gây nguy hiểm cho cục diện của trận đấu”, ông Shin Tae-yong nói.

Theo nhà cầm quân người Hàn, ở trận lượt về ngày mai, Singapore với tư cách đội chủ nhà sẽ có lợi thế riêng bởi “trọng tài là người quyết định tất cả”.

“Trong trận lượt đi, tôi đã xem lại video và đáng ra có quả phạt đền cho Indonesia, thay vì đá phạt trực tiếp (tình huống phút 77). Trận Việt Nam và Thái Lan cũng vậy, tôi thấy có trường hợp lẽ ra Việt Nam nên được hưởng phạt đền. AFF nên có VAR để nâng cao hình ảnh của giải đấu”, ông Shin Tae- yong nhấn mạnh.

Indonesia đã hoà 1-1 trước Singapore ở trận lượt đi, Shin Tae- yong không muốn kết quả “bất phân thắng bại” lặp lại ở trận lượt về.

“Các cầu thủ Singapore đều rất chất lượng, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Tôi không nghĩ đến lượt sút luân lưu, chúng tôi muốn kết thúc trận đấu trước đó. Bước vào loạt 11m không nằm trong kế hoạch của tôi. Tùy thuộc vào chiến thuật của trận đấu, tôi sẽ đưa ra đội hình đá chính cho ngày mai”, nhà cầm quân người Hàn khẳng định.

MỚI - NÓNG