Tiền đạo Ikhsan Fandi: Trung vệ gốc Anh của Indonesia là điểm đột phá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền đạo Ikhsan Fandi của Singapore tuyên bố đã nắm rõ điểm yếu của Indonesia trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa hai đội diễn ra vào tối nay 25/12.
Tiền đạo Ikhsan Fandi: Trung vệ gốc Anh của Indonesia là điểm đột phá ảnh 1

Indonesia và Singapore đã hoà nhau với tỉ số 1-1 ở trận lượt đi. Đội bóng xứ vạn đảo vươn lên dẫn trước nhờ công của Witan Sulaeman, trong khi Ikhsan Fandi là người ghi bàn gỡ hòa cho. Trước trận lượt về, tiền đạo 22 tuổi này cho biết Singapore đã hiểu rõ điểm yếu của Indonesia.

"Chúng tôi đã đối đầu với Indonesia, biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của họ. HLV Tatsuma Yoshida đã có sẵn kế hoạch cho trận đấu, Điều quan trọng nhất là chúng tôi cần phải tập trung vào thực hiện chính xác các hướng dẫn của thầy", Ikhsan Fandi cho biết.

Chân sút cao 1m83 nhấn mạnh anh đang ở trong trạng thái thể lực rất tốt dù đã bị thay ra trong trận bán kết lượt đi khi trận đấu vẫn còn 21 phút.

"Tôi cảm thấy đau ở chân nhưng hiện tại mọi thứ đã ổn định hơn. Tôi thi đấu 5 trận trong tháng vượt qua tháng qua và chơi gần như trọn vẹn 90 phút mỗi trận, thể lực của tôi ngày càng tốt hơn và tôi có thể trở thành mối đe dọa lớn hơn đối với đội đối phương. Tôi đang rất tự tin vì liên tục ghi bàn", tiền đạo này nói thêm.

Ikhsan Fandi đã có 3 bàn thắng ở AFF Cup 2020. Ở trận bán kết lượt đi, Ikhsan Fandi đã có nhiều cơ hội trong hiệp 2. Theo giải thích của chính tiền đạo này, trung vệ gốc Anh Baggott của Indonesia thi đấu không tốt và để cho Fandi có nhiều khoảng trống.

"Trong hiệp một, hàng thủ của Indonesia quá chặt chẽ và tôi không thể nhận được bóng. Nhưng khi trung vệ Baggott vào sân trong hiệp 2, tôi đã có cơ hội. Cậu ta chậm chạp nên tôi có thể dùng tốc độ của mình để vượt qua. Tôi đã tạo ra nhiều cơ hội sau khi đánh bại Baggott ở những cuộc đấu tay đôi. Tôi rất muốn tiếp tục đối đầu với cậu ta ở trận lượt về", Ikhsan nói.

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa Indonesia và Singapore sẽ diễn ra vào lúc 19h30, ngày 25/12 trên sân vận động quốc gia Singapore.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.