TPO - Ngày 3/5, nguồn tin của Tiền Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn chỉ đạo về việc xử lý vụ bao chiếm đất rừng phòng hộ để nuôi hải sản.
TPO - Kiểm tra đột xuất nhà ông Lê Đình H. (trú tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh TT-Huế), lực lượng chức năng phát hiện người này tàng trữ hàng chục cá thể động vật hoang dã; trong đó, có những loài thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm.
TPO - Phát hiện dấu hiệu bất thường từ xe ô tô 16 chỗ gắn biển số tỉnh Nghệ An khi lưu thông qua địa bàn huyện biên giới A Lưới (tỉnh TT-Huế), lực lượng kiểm lâm và công an phối hợp kiểm tra, qua đó phát hiện bên trong chở nhiều phách gỗ lậu.
TP - Trong quá trình triển khai Dự án nạo vét và gia cố luồng lạch biển, sông tại huyện Quảng Điền, đơn vị thi công đã tổ chức phương tiện cơ giới cày ủi, san vùi và triệt hạ nhiều diện tích cây bần chua thuộc Dự án trồng rừng ngập mặn ven biển tỉnh TT-Huế.
TPO - Ngày 2/1, Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Ngọc Tuấn, nguyên Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn về tội “Nhận hối lộ”.
TPO - Tại thời điểm kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện nhà hàng Bãi Kiến (xã Hương Thọ, TP Huế) tàng trữ 11 cá thể rùa và 1 cá thể mang (hoẵng) không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.
TPO - Cặp voi rừng xuất hiện gần khu dân cư, lực lượng kiểm lâm Nghệ An đã dùng loa, cồng chiêng… để tìm cách xua đuổi chúng trở lại rừng xanh nhưng qua một đêm voi rừng vẫn chưa chịu rời đi.
TPO - Các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 35 cây rừng tự nhiên tái sinh nằm trong diện tích rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 (100% vốn Nhà nước) quản lý, bảo vệ bị chặt hạ, khai thác gỗ trái phép. Đáng chú ý, lâm tặc đã mở một con đường để vận chuyển lâm sản.
TPO - Sau nhiều chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình về việc làm rõ và xử lý việc Công ty TNHH Duyên Hà vùi lấp 32.000 m2 rừng, mới đây, Công an tỉnh Ninh Bình có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ việc này.
TPO - Một con vật có hình thù lạ bất ngờ đi lạc vào vườn nhà dân ở Huế. Khi chủ vườn liên hệ giao nộp cho cơ quan kiểm lâm, con vật được xác định thuộc loài động vật hoang dã quý hiếm.
TPO - Một đàn khỉ gồm 4 cá thể quý hiếm do người dân mang vào chùa để thực hiện nghi thức phóng sinh đã được các sư thầy chùa Quang Minh (TP Huế) chủ động trình báo và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để cứu hộ, thả về môi trường tự nhiên.
TPO - Cá thể rùa lạ màu vàng tình cờ bò vào trong nhà, sau đó người dân Huế mang giao nộp cho cơ quan kiểm lâm vừa được xác định là loài động vật quý hiếm, cần bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt.
TPO - Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường nhiều cây cối bị cưa đổ, lấp dưới đất đá, hai bên đường, những trụ điện được đơn vị thi công dựng lên, sẵn sàng phục vụ thi công hạng mục hầm dẫn nước phục vụ dự án thủy điện
TPO - Mặc dù chưa được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền, nhưng Công ty cổ phần xây lắp điện Đức Bảo - Kon Tum vẫn cho xe cơ giới “xẻ thịt” lấn chiếm hàng nghìn m2 rừng phòng hộ để làm đường thi công thủy điện Nước Long ở xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
TPO - Công an TP.Đà Lạt đang điều tra, xử lý người bắn chết cặp chim đầu rìu tuyệt đẹp tại di tích thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm. Hành vi của đối tượng này khiến cộng đồng mạng bất bình lên án trong những ngày qua.
TPO - Theo cơ quan điều tra, ngoài việc ký xác nhận không đúng quy định nhiều bản kê lâm sản cho việc vận chuyển gỗ của Công ty Thảo Trúc và cá nhân Phan Hữu Phượng (Phượng “râu”), ông Bùi Văn Khang khi còn chức vụ là Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) giai đoạn từ 2008-2017 còn nhận hàng trăm triệu đồng từ công ty này.
TPO - Lợi dụng đêm tối, đối tượng lén lút đưa xe cơ giới vào san ủi lâm nghiệp tại khu vực gần Dinh 1 (đường Trần Thái Tông, phường 10, TP.Đà Lạt). Người dân địa phương đã cấp báo với các cơ quan chức năng.
TPO - Người đại diện cơ quan nhà nước xác nhận nguồn gốc cây “khủng”... phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác và nguồn gốc hợp pháp khi xác nhận.
TPO - Vụ phá rừng được phát hiện tại Tiểu khu 335, thôn Cần Đôn, xã Chà Val, huyện Nam Giang, Quảng Nam (thuộc lâm phận quản lý của Ban quản lý RPH Nam Sông Bung) với khối lượng gỗ thiệt hại 235,111 m3, chủ yếu là gỗ lim xanh
Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, con cá sấu nặng 30kg người dân bắt được trên sông Tích vốn bị rơi ra khỏi ô tô vận chuyển qua đại lộ Thăng Long, không phải sổng chuồng từ trang trại.
Đánh bắt cá trên sông Lam, ông Cường (Hà Tĩnh) phát hiện con rùa nặng 60 kg, dài 1m mắc lưới. Nhà chức trách địa phương đã làm các thủ tục để thả rùa về thiên nhiên.
TP - Theo UBND huyện rẻo cao Đakrông ngày 21/11, hiện toàn huyện đã thực hiện giao 9.650 ha rừng cho 728 hộ gia đình nhận khoán chăm sóc và bảo vệ; trong đó hạt kiểm lâm huyện giao khoán 3.090 ha, ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa-Đakrông giao 2.830ha và Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông giao 3.730 ha.
Nghe tin đồn con trăn nặng gần 70kg xuất hiện tại nhà anh Nguyễn Xuân Thông (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) là “trăn thần”, đông đảo người dân hiếu kỳ trong vùng đã lũ lượt kéo đến xem.