Bất ngờ về con vật có hình thù lạ đi lạc vào vườn dân tại Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một con vật có hình thù lạ bất ngờ đi lạc vào vườn nhà dân ở Huế. Khi chủ vườn liên hệ giao nộp cho cơ quan kiểm lâm, con vật được xác định thuộc loài động vật hoang dã quý hiếm.

Chiều 6/5, thông tin từ Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã do người dân địa phương tự nguyện giao nộp.

Bất ngờ về con vật có hình thù lạ đi lạc vào vườn dân tại Huế ảnh 1

Cơ quan kiểm lâm tiếp nhận động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp

Qua kiểm tra, đây là cá thể Cu ly (tên khoa học Nycticebus pygmaeus), thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB, có trọng lượng 0,3 kg.

Con vật thuộc nhóm quý hiếm này do ông P.V. H, trú tại thôn Hộ, xã Dương Hòa (thị xã Hương Thủy) tự nguyện giao nộp. Thời điểm giao nộp, cá thể Cu ly trong tình trạng sức khỏe bình thường,

Bất ngờ về con vật có hình thù lạ đi lạc vào vườn dân tại Huế ảnh 2

Con vật được xác định là cá thể Cu ly (tên khoa học Nycticebus pygmaeus), thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB

Ông P.V.H cho biết, cá thể Cu ly này không rõ nguồn gốc, được phát hiện đi lạc vào trong vườn nhà. Ông H. bắt giữ con vật, sau đó điện báo cho cơ quan kiểm lâm để giao nộp, với mong muốn đưa về môi trường tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy tiến hành các thủ tục để thả cá thể Cu ly này về môi trường hoang dã phù hợp.

Cùng ngày, Hạt Kiểm lâm TP Huế phối hợp với Khu Bảo tồn Sao La (tỉnh TT-Huế) thả hai cá thể khỉ đuôi lợn và khỉ mặt đỏ quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Trước đó, hai cá thể khỉ này do ông N.T.K (trú tại Tổ dân phố Chầm, phường Hương Hồ, TP Huế) phát hiện, bắt giữ sau vườn nhà và chủ động liên hệ bàn giao cho Hạt Kiểm lâm TP Huế, với nguyện vọng thả về môi trường tự nhiên.

MỚI - NÓNG