Nhà chùa ở Huế bất ngờ giao nộp cả đàn khỉ phóng sinh quý hiếm cho kiểm lâm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một đàn khỉ gồm 4 cá thể quý hiếm do người dân mang vào chùa để thực hiện nghi thức phóng sinh đã được các sư thầy chùa Quang Minh (TP Huế) chủ động trình báo và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để cứu hộ, thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 25/3, Hạt Kiểm lâm TP Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 4 cá thể khỉ quý hiếm do một ngôi chùa trên địa bàn giao nộp nhằm mục đích bảo vệ động vật hoang dã, thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, chùa Quang Minh (tọa lạc tại phường Thủy Xuân, TP Huế) nhận được 4 cá thể khỉ do người dân đưa đến để phóng sinh.

Nhà chùa ở Huế bất ngờ giao nộp cả đàn khỉ phóng sinh quý hiếm cho kiểm lâm ảnh 1

Nhà chùa bàn giao bầy khỉ do phật tử phóng sinh cho cơ quan kiểm lâm tiếp nhận, thả về rừng

Nhận thấy đây là những cá thể động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, nhà chùa đã chủ động báo cho cơ quan kiểm lâm địa phương và tình nguyện bàn giao những con vật này để thả về môi trường tự nhiên.

Qua kiểm tra, Hạt Kiểm lâm TP Huế xác định, trong 4 con khỉ do nhà chùa giao nộp, có 3 cá thể là khỉ Đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina) với trọng lượng 5kg; 1 cá thể khỉ Mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides) trọng lượng 5kg.

Cả 4 cá thể khỉ đều thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ.

Nhà chùa ở Huế bất ngờ giao nộp cả đàn khỉ phóng sinh quý hiếm cho kiểm lâm ảnh 2

Đàn khỉ được Kiểm lâm TP Huế tiếp nhận, sau đó thả về môi trường tự nhiên

Hạt Kiểm lâm TP Huế còn cho biết, thời điểm tiếp nhận, 4 cá thể khỉ đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

Ngày 25/3, Hạt Kiểm lâm TP Huế đã tiến hành các thủ tục theo quy định để thả các cá thể khỉ quý hiếm kể trên về với môi trường tự nhiên ở những địa bàn phù hợp.

MỚI - NÓNG