Thả cá thể kỳ đà vân cực hiếm tịch thu từ nhà hàng vào Vườn Quốc gia Bạch Mã

0:00 / 0:00
0:00
Thả cá thể kỳ đà vân quý hiếm về môi trường tự nhiên
Thả cá thể kỳ đà vân quý hiếm về môi trường tự nhiên
TPO - Ngày 19/11, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế, thông tin, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thuỷ phối hợp với cơ quan chức năng vừa tiến hành thả một cá thể kỳ đà vân quý hiếm thuộc nhóm IB về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, sau khi tịch thu, cứu hộ từ một nhà hàng.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra một nhà hàng thuộc địa bàn phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, TT-Huế), lực lượng Kiểm lâm, Công an phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính một phụ bếp nhà hàng về hành vi tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật.

VIDEO: Thả cá thể kỳ đà vân về Vườn Quốc gia Bạch Mã

Cụ thể, cơ quan chức năng đã phát hiện, tịch thu tại nhà hàng 1 cá thể kỳ đà vân, tên khoa học Varanus nebulosus, có trọng lượng 1,2kg đang còn sống, bị thương chi trái trước.

Thả cá thể kỳ đà vân cực hiếm tịch thu từ nhà hàng vào Vườn Quốc gia Bạch Mã ảnh 1

Cá thể kỳ đà vân quý hiếm thời điểm phát hiện, tịch thu từ một nhà hàng

Đây là loài động vật nằm trong sách Đỏ Việt Nam, nhóm IB, mức độ cực kỳ nguy cấp và cần phải được bảo vệ để tránh nguy cơ tuyệt chủng.

Với hành vi tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật kể trên, UBND tỉnh TT-Huế đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với phụ bếp nhà hàng số tiền 270 triệu đồng.

Đối với cá thể kỳ đà vân, sau khi được cứu hộ, chăm sóc, động vật quý hiếm này đã được thả về môi trường tự nhiên.

Thả cá thể kỳ đà vân cực hiếm tịch thu từ nhà hàng vào Vườn Quốc gia Bạch Mã ảnh 2

Kỳ đà vân trở về với tự nhiên

Theo ông Lê Ngọc Tuấn, việc thả cá thể kỳ đà vân cực hiếm về môi trường sống tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bạch Mã không chỉ phục vụ bảo tồn loài nguy cấp, quý hiếm; mà còn góp phần giữ gìn đa dạng sinh học ở khu vực công viên quốc gia nổi tiếng này.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.