Có 17 kết quả :

Nhiều loài động vật cực hiếm xuất hiện tại Vườn Quốc gia Bạch Mã

Nhiều loài động vật cực hiếm xuất hiện tại Vườn Quốc gia Bạch Mã

TPO - Ngày 24/3, thông tin từ Vườn Quốc gia Bạch Mã (tỉnh TT-Huế) cho biết, thời gian gần đây, nhiều loài động vật quý hiếm xuất hiện tại công viên quốc gia này đã được người dân, du khách, chuyên gia, nhân viên vườn chụp lại với nhiều hình ảnh sinh động. Trong khi, các nhà khoa học cũng đã điều tra, phát hiện 14 loài mới tại Vườn Quốc gia Bạch Mã và đặt tên khoa học theo địa danh nơi đây.
Thông cao tốc, tắc đường tuần rừng

Thông cao tốc, tắc đường tuần rừng

TP - Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã vừa phát văn bản gửi Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh đề xuất một số giải pháp quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng khi vận hành tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua vùng lõi của Vườn.
Tuyến độc đạo lên Vườn Quốc gia Bạch Mã bị sạt lở kinh hoàng hiện giờ ra sao?

Tuyến độc đạo lên Vườn Quốc gia Bạch Mã bị sạt lở kinh hoàng hiện giờ ra sao?

TPO - Qua hơn nửa năm kể từ vụ sạt lở đất kinh hoàng gây chia cắt hoàn toàn đi lại, tuyến độc đạo từ chân núi dẫn lên đỉnh cao nhất của Vườn Quốc gia Bạch Mã (TT-Huế) vẫn chưa thể hoạt động bình thường trở lại. Công tác khắc phục, sửa chữa tuyến đường đang được triển khai, dự kiến đến đầu tháng 6 sẽ cơ bản thông tuyến, đón khách tham quan.
Vì sao tuyến cao tốc hơn 11.000 tỷ qua TT-Huế lỡ hẹn khánh thành?

Vì sao tuyến cao tốc hơn 11.000 tỷ qua TT-Huế lỡ hẹn khánh thành?

TPO - Theo dự kiến ban đầu, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đi qua TT-Huế nối với TP Đà Nẵng tổ chức khánh thành, khai thác vào ngày 12/4/2022. Tuy nhiên, để bảo đảm vận hành tuyệt đối an toàn, các đơn vị liên quan hiện tiếp tục kiểm tra, rà soát lại các hạng mục, đặc biệt là ở những lối đường ngang mở tự phát, cũng như yêu cầu nhà thầu gia cố một vài vị trí nhỏ để từ đó quyết định thời gian khánh thành sớm nhất.
Thả cá thể kỳ đà vân quý hiếm về môi trường tự nhiên

Thả cá thể kỳ đà vân cực hiếm tịch thu từ nhà hàng vào Vườn Quốc gia Bạch Mã

TPO - Ngày 19/11, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế, thông tin, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thuỷ phối hợp với cơ quan chức năng vừa tiến hành thả một cá thể kỳ đà vân quý hiếm thuộc nhóm IB về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, sau khi tịch thu, cứu hộ từ một nhà hàng.
Sạt lở chưa từng thấy trên tuyến đường núi lên đỉnh Bạch Mã

Ðường vào Vườn Quốc gia Bạch Mã bao giờ tái thông tuyến?

TP - Kể từ trận mưa lịch sử xấp xỉ 1.000mm trút xuống núi rừng Bạch Mã hồi giữa tháng 10, tuyến đường độc đạo dẫn vào Vườn quốc gia Bạch Mã (TT-Huế) bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở đất nghiêm trọng. Việc xử lý khắc phục thông tuyến hiện gặp nhiều khó khăn, ách tắc tiếp tục kéo dài.
Sạt lở chưa từng thấy trên tuyến độc đạo dẫn lên đỉnh Bạch Mã

Sạt lở chưa từng thấy, tuyến độc đạo vào Vườn Quốc gia Bạch Mã bao giờ thông?

TPO - Kể từ trận mưa lịch sử xấp xỉ 1.000mm trút xuống núi rừng Bạch Mã (TT-Huế) hồi giữa tháng 10 đến nay, tuyến độc đạo dẫn vào Vườn quốc gia này bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở đất nghiêm trọng. Việc xử lý khắc phục thông tuyến hiện gặp nhiều khó khăn, ách tắc đi lại tiếp tục kéo dài.
Sạt trượt đất nghiêm trọng trên tuyến đường độc đáo lên đỉnh Vườn quốc gia Bạch Mã (ảnh do Vườn QGBM cung cấp)

Sạt lở chưa từng thấy, tuyến độc đạo lên Vườn quốc gia Bạch Mã bị ‘chặt đứt’

TPO - Qua nhiều ngày mưa liên tục tại dãy núi Bạch Mã (tỉnh TT-Huế), với mức rất lớn lên đến gần 1.000mm, tuyến đường độc đạo dẫn lên đỉnh khu vườn quốc gia nổi tiếng này đã bị “chặt đứt” bởi tình trạng sạt lở đất đá chưa từng thấy. Giao thông đi lại tại đây hiện rất nguy hiểm.
2 cá thể rùa Núi viền (Manouria impressa) xếp hạng sắp nguy cấp (VU) được thả về môi trường tự nhiên (ảnh Vườn QG Bạch Mã)

Thả hàng loạt động vật hoang dã quý hiếm về rừng

TPO - Sau khi được cứu hộ, chăm sóc, phục hồi sức khỏe, nhiều cá thể động vật quý hiếm, nguy cấp có tên trong sách Đỏ Việt Nam được Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật  - Vườn Quốc gia Bạch Mã Huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) thả về môi trường rừng tự nhiên.
Cứu hộ, thả về rừng 3 cá thể khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn

Cứu hộ, thả về rừng 3 cá thể khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn

TPO - Ngày 3/3, nguồn tin từ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang và thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế, vừa liên tiếp bàn giao 2 cá thể khỉ mặt đỏ, 1 cá thể khỉ đuôi lợn cho đơn vị này để tiến hành cứu hộ, bảo vệ và tái thả về môi trường tự nhiên.