Thả về rừng cá thể voọc chà vá chân nâu cực hiếm

TPO - Đi lạc vào khu vực Niệm phật đường xã Hương Lộc (Huế) một cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm được người dân bắt giữ, giao chính quyền địa phương liên lạc cơ quan chức năng đến cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.
Thả về rừng cá thể voọc chà vá chân nâu cực hiếm ảnh 1

Cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm do UBND xã Hương Lộc bàn giao cơ quan chức năng tiếp nhận, cứu hộ và thả về rừng. Ảnh: Vườn QG Bạch Mã

Ngày 11/8, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Bạch Mã (tỉnh TT-Huế) đã tiến hành thả về môi trường tự nhiên một cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm được cứu hộ từ vùng rừng núi Nam Đông (TT-Huế).

Trước đó, cá thể voọc chà vá chân nâu này (tên khoa học Pygathrix nemaeus) do UBND xã Hương Lộc (Nam Đông) bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Bạch Mã tiếp nhận, cứu hộ hôm 9/8. Cá thể voọc này có giới tính đực, chưa trưởng thành, trọng lượng khoảng 5kg. Thời điểm tiếp nhận và cứu hộ, cá thể voọc chà vá chân nâu bị thương ở chân phải, biểu hiện hoảng sợ.

Theo ông Đoàn Trọng Hậu, Chủ tịch UBND xã Hương Lộc, cá thể voọc chà vá chân nâu được phát hiện khi đi lạc vào khu vực Niệm phật đường xã. Cá thể voọc này sau đó bị chó rượt đuổi và được anh Trần Đình Ly, người giúp việc cho Niệm phật đường, bắt giữ giao cho chính quyền địa phương liên lạc cơ quan chức năng đến tiếp nhận, cứu hộ.

Được biết, voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) là loài động vật thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép đối với loài này.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.