Có 13 kết quả :

Voọc chà vá chân nâu tại Khe Nước Trong thuộc bộ ảnh của Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt

Lâm tặc rình rập 'viên ngọc quý của Việt Nam'

TP - Gần 20.000ha rừng Động Châu - Khe Nước Trong ở vùng Tây Nam tỉnh Quảng Bình thuộc hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ được ví như “viên ngọc quý của Việt Nam”, vì tính đa dạng sinh học và nhiều loài đặc hữu nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, việc bảo vệ viên ngọc quý này đang gặp rất nhiều khó khăn do nạn phá rừng và săn bắt trộm.
Giải cứu voọc chà vá quý hiếm lạc vào nhà dân

Giải cứu voọc chà vá quý hiếm lạc vào nhà dân

TP - Ngày 14/8, tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, một cá thể voọc chà vá ngũ sắc đi lạc vào vườn nhà dân vừa được đơn vị này cứu hộ thành công và tiến hành chăm sóc, chuẩn bị bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng nguy cấp (EPRC) thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương.
Chị Lê Thị Trang. Ảnh: NVCC

Lên Sơn Trà ngắm 'nữ hoàng linh trưởng'

TP - Ai từng đến Đà Nẵng, hẳn sẽ rất tiếc nếu không một lần được chiêm ngưỡng “báu vật Sơn Trà”- những đàn voọc chà vá chân nâu quý hiếm. Nghe những người làm công tác bảo tồn ở đây kể chuyện, càng hiểu hơn vì sao Sơn Trà lại là nơi duy nhất trên thế giới gìn giữ được loài linh trưởng đang có nguy cơ tuyệt chủng này.
Cơ quan chức năng giám định cá thể voọc chà vá chân đen

Khởi tố vụ bắn hạ voọc chà vá chân đen

TP - Ngày 5/8, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua tiến hành giám định, cơ quan chức năng xác định con thú bị bắn chết tại khu vực thác bảy tầng (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) là voọc chà vá chân đen, loài nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm IB, có tên trong sách đỏ Việt Nam.
Voọc Chà Vá chân nâu là loài đặc biệt quý hiếm nằm trong sách Đỏ Việt Nam và thế giới. Ảnh: Internet

Hơn 10 cá thể voọc Chà Vá chân nâu bị sấy khô

TP - Ngày 18/8, lãnh đạo VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) xác nhận với PV Tiền Phong, vừa thu giữ hơn 10 cá thể voọc Chà Vá chân nâu (loài đặc biệt quý hiếm, ghi trong sách đỏ Việt Nam và thế giới), đã bị các đối tượng bắn chết, sấy khô.
Bắt kẻ cầm đầu vụ giết voọc

Bắt kẻ cầm đầu vụ giết voọc

TP – Sáng 6-11, Phòng Cảnh sát truy nã - Công an TP Đà Nẵng bàn giao Lý Văn Tiếp (20 tuổi, ở Tuyên Quang) cho Công an huyện Hòa Vang tiếp tục điều tra vụ bắn, giết 2 con voọc chà vá tại Tiểu khu 29 (xã Hòa Bắc, Hòa Vang).
Voọc tại một khu bảo tồn thiên nhiên

Xây cầu cho voọc

TP – Hôm qua, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản đồng ý đề nghị của Sở KH&ĐT về việc xây dựng công trình cầu cây xanh cho voọc chà vá (loài linh trưởng nằm trong sách đỏ Việt Nam) qua lại trong Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.
Bắt đối tượng thứ hai tham gia vụ giết voọc chà vá

Bắt đối tượng thứ hai tham gia vụ giết voọc chà vá

TP - Liên quan vụ giết hại hai con voọc chà vá chân xám ở Gia Lai, Cơ quan điều tra hình sự của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã bắt khẩn cấp đối tượng Hà Văn Quế (37 tuổi, trú tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, Gia Lai) và di lý về trại giam của Quân đoàn 3 tại thành phố Pleiku.