Xây cầu cho voọc

Voọc tại một khu bảo tồn thiên nhiên
Voọc tại một khu bảo tồn thiên nhiên
TP – Hôm qua, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản đồng ý đề nghị của Sở KH&ĐT về việc xây dựng công trình cầu cây xanh cho voọc chà vá (loài linh trưởng nằm trong sách đỏ Việt Nam) qua lại trong Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

> Thú ăn chơi 'biến thái' của đại gia

Theo đó, 3 cây cầu cây xanh tại vị trí có 7 con voọc chà vá chân nâu bị tách đàn, cô lập dưới bờ taluy âm do tuyến đường bê-tông xi măng vừa xây dựng.

Sau khi đưa vào sử dụng 3 cầu cây xanh thí điểm nêu trên, BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm để đề xuất xây dựng các cây cầu cây xanh còn lại.

Được biết, 13 vị trí cần làm cầu cây xanh nằm ở địa điểm bắc qua hai tuyến đường: đường bê-tông nhựa nối từ Nhà Vọng Cảnh đến Bàn Cờ Tiên và tuyến đường bê-tông xi măng nối từ Bàn Cờ Tiên đến khu du lịch Tiên Sa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.