Hai cá thể động vật rừng quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân ở Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) vừa tiếp nhận 2 cá thể khỉ thuộc diện nguy cấp, quý hiếm từ một hộ gia đình trên địa bàn.

Sáng 17/10, Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông cho biết, vừa tiếp nhận cá thể khỉ đuôi lợn và khỉ mặt đỏ thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm từ một hộ gia đình trên địa bàn.

Hai cá thể động vật rừng quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân ở Kon Tum ảnh 1

Người dân viết đơn tự nguyện giao nộp động vật rừng cho nhà nước

Trước đó, bà Y Dương ( trú thôn Kạch Nhỏ, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông) phát hiện 2 cá thể khỉ không rõ nguồn gốc đi lạc vào vườn và phá đồ đạc của gia đình.

Khi biết tin 2 cá thể khỉ này là động vật rừng quý hiếm, bà đã nhanh chóng báo với Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông để giao nộp.

Quá trình làm việc, Hạt Kiểm lâm huyện phát hiện 2 cá thể khỉ trên gồm khỉ đuôi lợn trọng lượng 4,5kg và khỉ mặt đỏ trọng lượng 6,5kg.

Hai cá thể động vật rừng quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân ở Kon Tum ảnh 2

Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông bàn giao lại 2 cá thể khỉ cho Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Trong buổi làm việc, bà Y Dương đã làm đơn tự nguyện giao nộp động vật rừng cho nhà nước.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông đã chuyển giao cho Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái, Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray để tổ chức cứu hộ, chăm sóc và thả về lại môi trường tự nhiên theo quy định.

MỚI - NÓNG
Hé lộ doanh nghiệp vừa đề xuất làm 100km ‘đường sắt nhẹ’ từ TPHCM đi Tây Ninh
Hé lộ doanh nghiệp vừa đề xuất làm 100km ‘đường sắt nhẹ’ từ TPHCM đi Tây Ninh
TPO - Doanh nghiệp vừa đề xuất là Tập đoàn Sun Group. Theo đề xuất, tuyến đường sắt nhẹ (LRT) sẽ chạy dọc theo tuyến đường ven sông Sài Gòn, kết nối thẳng tới Tây Ninh với chiều dài gần 100 km, tạo hành lang phát triển du lịch xuyên suốt, thúc đẩy kinh tế - xã hội của toàn vùng Đông Nam Bộ phát triển xứng với tiềm năng.